Tháng 2, BMW trở lại dẫn đầu thị trường xe sang

12:55, 13/03/2015
|

(VnMedia)- Trong tháng 2 vừa qua, thứ tự doanh số trên thị trường xe sang toàn cầu đã trở lại trật tự cũ khi BMW với hơn 131 nghìn chiếc đã đòi lại ngôi vương, kế đến là Audi và Mercedes-Benz.

* Audi, Mercedes bất ngờ vượt mặt BMW
* E-class - xe Mercedes bán chạy nhất Việt Nam năm 2014
* BMW đạt doanh số gần 1.300 chiếc tại Việt Nam
* Xe sang Đức bộn thu, đua lập kỷ lục mới
Audi bộn thu với doanh số gần 1,6 triệu xe

Như VnMedia đã đưa tin, trong tháng 1 vừa qua, BMW bất ngờ để hai đối thủ lớn nhất cùng tới từ Đức là Audi và Mercedes vượt qua về doanh số dù cả 3 đều lập kỷ lục doanh số tháng 1. Cụ thể Audi bán được 137.700 chiếc (tăng 10% so với cùng kỳ); Mercedes bán được gần 126.000 chiếc (tăng 14%); BMW bán được 124.500 chiếc (tăng 7%).

Ảnh minh họa

Audi vẫn đẫn đầu doanh số 2 tháng đầu năm.

Tuy nhiên bước sang tháng 2, thị trường có diễn biến đảo chiều, khi BMW trở lại dẫn đầu với mức tăng 5% so với cùng kỳ, lên 131.146 chiếc; Audi tiếp theo với 122.500 chiếc (tăng 4%) và Mercedes với 120.000 chiếc (tăng 15%).

Tính chung hai tháng đầu năm 2015, Audi vẫn đang tạo ra cuộc đua thú vị với quán quân năm ngoái- BMW - khi dẫn đầu thị trường xe sang toàn cầu với doanh số hơn 260 nghìn chiếc, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Dù đã cố gắng trở lại ngôi đầu trong tháng 2 nhưng cộng dồn 2 tháng, doanh số BMW vẫn đứng thứ hai với 256 nghìn chiếc, tăng 6%.

Riêng Mercedes dù vẫn đứng ở vị trí thứ 3 nhưng đang thu hẹp khoảng cách đáng kể với hai đối thủ trên để tạo ra thế chân kiềng thú vị vốn có trong lịch sử. Sau hai tháng liên tiếp tăng 14-15%, doanh số Mercedes trên toàn cầu đạt 246 nghìn chiếc, tăng chung 14% so với cùng kỳ năm ngoái - tốc độ tăng gấp đôi Audi và BMW. Dưới đây là doanh số bán cụ thể của từng thương hiệu:

Ảnh minh họa

Doanh số của Audi tháng 2 và 2 tháng đầu năm

Ảnh minh họa

của BMW

Ảnh minh họa

và của Mercedes


Phương Vũ - tổng hợp

Ý kiến bạn đọc