Manchester: “Thiên đường” của tội phạm ô tô

14:38, 20/08/2013
|

(VnMedia)- Với 505 chiếc bị đánh cắp tính trên mỗi 10.000 chiếc ô tô, Manchester trở thành thành phố nguy hiểm nhất tại Anh và được xem là “thiên đường” của tội phạm ô tô.

 

Theo nghiên cứu của cơ quan cảnh sát hình sự Anh thực hiện từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2012, tại Manchester tính chung cứ mỗi 10.000 chiếc ô tô lại có 505 chiếc bị đánh cắp – tỷ lệ cao nhất nước Anh. Kế đến là Bradford với 457 chiếc, London 443 chiếc. Thành phố an toàn nhất trong số 10 thành phố thuộc nghiên cứu là Bristol với chỉ 255 chiếc xe bị đánh cắp tính theo mỗi 10.000 chiếc.


Ảnh minh họa

Nissan Sunny- một trong những mẫu xe được bọn trộm ở Anh ưa thích nhất

Tính theo thương hiệu, xe Suzuki được xem là mục tiêu hàng đầu của bọn trộm, với 93 chiếc bị đánh cắp tính theo mỗi 10.000 chiếc ô tô; kế đến là Mitsubishi với 42 chiếc. Thương hiệu xe không mấy khi bị trộm ngó ngàng tới là Vauxhall với 16 chiếc bị trộm tính theo mỗi 10.000 chiếc ô tô.


Ảnh minh họa

Danh sách các thành phố và thương hiệu xe được trộm "ưu ái"

Nếu theo mẫu xe, Mitsubishi Pajero, Nissan Sunny, Nissan BlueBird, BMW X6 và Ford Orion là những mẫu xe hàng đầu trong tầm ngắm của bọn trộm ô tô.


Công Thường - mail

Ý kiến bạn đọc