Miền Bắc tiếp tục có mưa vài ngày tới

09:58, 09/03/2015
|

(VnMedia) - Những đợt không khí lạnh liên tục tăng cường khiến các tỉnh Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục có mưa trong vài ngày tới…

 

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay ở phía Bắc liên tục có những đợt không khí lạnh tăng cường về phía Đông Nam do vậy trong 2 - 3 ngày tới, ở Hà Nội, Phía đông Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế sẽ còn có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù.

 

Mưa nặng hạt vào đêm và sáng, giảm về buổi trưa và chiều, đến chiều tối thì lại mưa trở lại. Nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới ở các khu vực này phổ biến 19 - 23 độ.


  Ảnh minh họa

Hà Nội trời sẽ tiếp tục có mưa trong vài ngày tới  Ảnh: Vũ Ngọc

 

Thời tiết ngày và đêm 9/3/2015:

 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, riêng khu Tây Bắc 31 đến 34 độ C.

 

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ; đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, phía nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ, phía nam 27 - 30 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

 

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

 

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

 

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc