Hà Nội cấm lãnh đạo đi nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp

07:39, 30/12/2014
|

(VnMedia) - Lãnh đạo TP Hà Nội không được tham gia các đoàn đi nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức và đài thọ hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh… là quy định mới của UBND TP Hà Nội…


>> Hà Nội tạm dừng các đoàn công tác nước ngoài

Ảnh minh họa


 

Những năm gần đây, các đoàn đi công tác nước ngoài bằng tiền ngân sách nhà nước quá nhiều nhưng không hiệu quả đã trở thành vấn đề bức xúc trong dư luận. Nhiều đoàn đi công tác nhưng không rõ mục đích, trùng lặpnội dung, địa bàn, gây lãng phí. Có địa phương bố trí đoàn đi nước ngoài chỉ nhằm mục đích giải quyết chính sách, tham quan, du lịch… Thế nên, từng có thông tin, nước bạn cho rằng, có vấn đề vừa trả lời đoàn Việt Nam này, thời gian ngắn sau lại có đoàn khác sang hỏi câu tương tự.

 

Trước tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã phải yêu cầu phải chấn chỉnh ngay để tránh lãng phí ngân sách và gây nên nỗi xấu hổ cho quốc gia.

 

Đối với Hà Nội, mới đây, Thành ủy Hà Nội đã phải ban hành Thông tri chỉ đạo để siết chặt việc cử các đoàn đi công tác nước ngoài.

Một trong những nội dung yêu cầu là các đoàn đi công tác nước ngoài phải có đề án nêu rõ mục đích, yêu cầu chuyến đi, đối tác, nội dung, chương trình làm việc cụ thể; phối hợp tốt với cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước đến, cả trước, trong thời gian công tác, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn ra và thống nhất quản lý, tránh trùng lặp với các đoàn đi trước… Trước yêu cầu này của Thành ủy, ngày 29/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ký ban hành Quyết định xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Thông tri nói trên.

 

Cụ thể, theo Quyết định, Lãnh đạo Thành phố sẽ không được đi công tác nước ngoài quá 2 lần trong một năm (trừ trường hợp có nhu cầu hoặc do công việc thật cần thiết), đoàn đi không quá 10 người, không quá 10 ngày và không quá 3 nước. Không bố trí 2 lãnh đạo chủ chốt cùng tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài; không được tham gia các đoàn đi nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức và đài thọ hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh.

 

Đối với các chương trình, hoạt động chung trong khuôn khổ các tổ chức hợp tác đa phương, mạng lưới liên đô thị mà Hà Nội là thành viên, lãnh đạo Thành phố sẽ bố trí tham dự nhằm đảm bảo vai trò, trách nhiệm và uy tín của Thành phố trong các tổ chức hợp tác đa phương. Trong trường hợp lãnh đạo Thành phố không thể tham dự, ủy quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tham dự các hoạt động chung.

 

Các đoàn đi công tác nước ngoài không nằm trong kế hoạch phải được cân nhắc, xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định; không cử đoàn đi giao lưu, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài không thiết thực bằng kinh phí ngân sách nhà nước. Đối với các đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác, các chương trình đào tạo, các dự án, đề tài phải có đề cương nghiên cứu chi tiết và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

 

Thời gian mỗi chuyến đi công tác nước ngoài cần tính toán kỹ lưỡng, chặt chẽ, trên cơ sở đảm bảo yêu cầu công việc, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Tổ chức thành phần đoàn đi gọn nhẹ, cán bộ tham gia đoàn phải đúng người, đúng việc, có tính đến nhu cầu đào tạo cán bộ.

 

Tặng phẩm cho các đối tác nước ngoài cần gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp, chú trọng ý nghĩa văn hóa, tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam . Các đoàn đi công tác nước ngoài phải thực hành tiết kiệm khi sử dụng các phương tiện đi lại, khuyến khích sử dụng hàng không giá rẻ.

 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương không được tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức... bằng ngân sách nhà nước; không tổ chức chiêu đãi, mời cơm thân mật ở nước ngoài (trừ trường hợp đặc biệt cần thiết và phải được cấp có thẩm quyền cho phép)…


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc