Ấn tượng "biển, đảo" tại Giải Báo chí Quốc gia

23:14, 21/06/2014
|

(VnMedia) - Tối ngày 21/6, đúng ngày kỷ niệm 89 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2014), Giải Báo chí Quốc gia chính thức được trao cho những tập thể và tác giả có những tác phẩm xuất sắc, tạo ấn tượng tốt trong dư luận trong năm vừa qua.

Dự Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII có đồng chí Đinh Thế  Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,  nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Giải báo chí quốc gia năm 2013 đã có 1.665 tác phẩm dự thi, cao nhất từ trước đến nay. Tại lễ trao giải, đã có 115 tác phẩm đoạt giải được trao, gồm 8 giải A, 28 giải B, 41 giải C và 38 giải khuyến khích được vinh danh.

Ảnh minh họa

 Đồng chí Đinh Thế Huynh trao giải A cho nhóm tác giả Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: KN



Tại Lễ trao giải, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát biểu chúc mừng tới toàn thể những người làm báo Việt Nam nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Trong những năm qua, báo chí nước ta tiếp tục phát huy truyền thông vẻ vang của một nền báo chí cách mạng, tuyên truyền, cổ vũ nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, thực hiện các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh; trật tự, an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại; giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đối với con đường đi lên, phát triển của đất nước…

Ảnh minh họa

 Đồng chí Đinh Thế Huynh và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Chinhphu



“Trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước hiện nay, nhiệm vụ đặt ra cho báo chí là hết sức nặng nề. Tôi đề nghị đội ngũ những người làm báo: Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Nghị quyết Đại hôi XI của Đảng, Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Báo chí phải góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phát hiện, cổ vũ, động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc củng cố và tăng thêm niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và tương lai của đất nước; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối nội và đối ngoại; giới thiệu với nhân dân thế giới và đồng bào ta ở nước ngoài hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, về công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; quyết tâm không gì lay chuyển nổi và chính nghĩa sáng ngời của Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; tinh thần hòa hiếu, hữu nghị của nhân dân ta với các dân tộc khác, với nhân dân các nước láng giềng, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới…”, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ.

 Ảnh minh họa

 Các tác giả đoạt giải B. Ảnh: CTV



Qua kết quả Gải báo chí Quốc gia, cho thấy các cơ quan báo chí, các nhà báo đã nỗ lực hết mình, tìm tòi, phát hiện, phản ánh mọi khía cạnh của cuộc sống; đấu tranh mạnh mẽ trước các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng và các luận điệu sai trái thù địch.

Đặc biệt vấn đề chủ quyền quốc gia, biển đảo là mảng đề tài lớn được các phóng viên, cơ quan báo chí khai thác, dự thi và đoạt giải khá nhiều.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Giải báo chí năm nay nổi lên nét mới là nhiều tác phẩm viết về điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đây là kết quả của việc báo chí tích cực hưởng ứng cuộc thi do Ban Tuyên giáo trung ương phát động, viết về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.

Các đề tài chủ quyền biển, đảo; các nỗ lực chống tiêu cực, chống thói hư tật xấu, chống luận điệu sai trái, xuyên tác, thù địch; đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn…khá nổi trội trong giải. T
ên gọi một số tác phẩm được giải nói lên điều đó. Đó là “Biển đảo của chúng ta” – Chương trình cầu truyền hình trực tiếp, Giải A về Giao lưu, tạo đàm truyền hình; tác phẩm “25 năm hải chiến Trường Sa”, Giải A báo điện tử; Loạt bài “40 năm ký kết Hiệp định Paris- đỉnh cao thắng lợi ngoại giao Việt Nam”, Giải A chương trình phát thanh; Loạt bài “Xung quanh vụ việc vi phạm pháp luật ở Nghi Phương”, Giải A giải xã luận, chuyên luận (báo in); tác phẩm “Võ Nguyên Giáp – Trăm tuổi giữa nhân gian”, Giải B ký báo chí (báo in); tác phẩm “Lộ Phú Bảo – Chiếc cầu nối Trường Sa”, Giải Ba, giải Tin, phóng sự điều tra (báo điện tử)….cũng đủ nói lên tính đa dạng của chủ đề báo chí.

Tuy nhiên, Hội đồng giải cũng nhận thấy rằng, giải năm nay vẫn chưa có những tác phẩm thật sự nổi trội về tính phát hiện, bình luận sắc sảo, điều tra sâu; thể loại tin, ảnh báo chí vẫn yếu. Trong lúc các cơ quan báo in, báo hình của Hội Nhà báo tỉnh, thành phố có nhiều tác phẩm hay, có chất lượng thì tác phẩm phát thanh ở thế yếu, lý do là cơ quan Đài Phát thanh – Truyền hình địa phương quan tâm nhiều hơn tới truyền hình. Chính vì vậy, Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn chiếm đa số giải trong hai loại giải phát thanh.


Tiến Vinh

Ý kiến bạn đọc