Đầu tuần nắng ấm, giữa tuần trở rét

07:17, 06/01/2014
|

(VnMedia) - Dự báo đầu tuần tới, nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục tăng lên, với mức cao nhất đạt 25- 26 độ C. Khoảng từ ngày 8/1, trời có thể chuyển mưa rét…
 
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 2 ngày đầu tuần, miền Bắc tiếp tục dạng thời tiết nhiều mây vào đêm và sáng, hửng nắng vào trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất vào ngày thứ 3 có thể đạt đến 17 độ C.
 
Tuy nhiên, sang ngày 8, Bắc Bộ có khả năng chuyển rét, có nơi rét đậm và có mưa. Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt không khí lạnh mới không có khả năng gây rét đậm, rét hại như đợt vừa qua.
 
Thời tiết các khu vực 10 ngày tới:
 
Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 06, ngày 07, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 08 đến ngày 11, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, ngày 10, ngày 11 có nơi rét đậm. Từ ngày 12 đến ngày 15, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 12, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.
 
Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày 06, ngày 07, đêm và sáng nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 08 đến ngày 11, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 08, ngày 09 sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.Trời rét, ngày 10, ngày 11, có nơi rét đậm. Từ ngày 12 đến ngày 15, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 12 sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại.
 
Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 06 đến ngày 08, đêm và sáng nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Ngày 09 đến ngày 11, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét. Ngày 12 đến ngày 15, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 12, ngày 13, sau chủ yếu có mưa nhỏ rải rác ở phía nam khu vực. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía bắc có nơi rét đậm.
 
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 06 đến ngày 08, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Từ ngày 09 đến ngày 11, phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác, phía nam có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 12 đến ngày 15, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía bắc có mưa nhỏ rải rác. Gió đông cấp 3. Phía bắc trời lạnh.
 
 
Tây Nguyên: Từ ngày 06 đến ngày 15, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng ngày 08, 09 mây thay đổi đên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.
 
Nam Bộ: Từ ngày 06 đến ngày 15, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng ngày 08, ngày 09, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Ảnh minh họa

2 ngày đầu, miền Bắc tiếp tục có nắng ấm trước khi trở rét


Thời tiết các khu vực ngày và đêm 6/1:
 
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.  
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.  
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.  
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ, phía nam có nơi 23 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ, phía nam 27 – 30 độ C.  
 
Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C. 
 
Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C. 
 
Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 25 độ C.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc