Hà Nội: Thêm một nhà nguy hiểm cần di dân khẩn cấp

09:45, 26/07/2013
|

(VnMedia) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi cho biết, nhà tập thể P16A Thụy Khuê đã nguy hiểm cấp độ D, do vậy cần di chuyển các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại đây. Hà Nội cũng đốc thúc tìm thủ phạm gây lún nứt nhà này...


 Ảnh minh họa

Khu tập thể P16A Thụy Khuê đã ở mức nguy hiểm cấp độ D Ảnh: Infonet

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa yêu cầu UBND quận Tây Hồ chủ trì xây dựng phương án và tổ chức thực hiện việc di chuyển các hộ gai đình, cá nhân đang sinh sống tại khu nhà tập thể P16A Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ do chất lượng hiện trạng công trình vừa được Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng đánh giá, kết luận mức độ nguy hiểm cấp D.

 

Để ổn định cuộc sống cho người dân, ông Khôi đã chấp thuận việc sử dụng 29 căn hộ tại quỹ nhà X2 phường Phú Thượng, quận Tây Hồ do UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư để tạm cư cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện di chuyển.

 

Trước khi di chuyển, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khôi yêu cầu Chủ tịch UBND quận Tây Hồ thông báo tới các hộ gia đình về hiện trạng chất lượng công trình và quy định của pháp luật về xử lý nhà xuống cấp, hư hỏng ở mức độ nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ, đồng thời chủ trì cùng các đơn vị liên quan xây dựng phương án di chuyển.

 

Trong yêu cầu Chủ tịch UBND quận Tây Hồ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, di chuyên tạm cư cho từng hộ gia đình, cá nhân, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi yêu cầu tổ chức thực hiện và quyết định các biện pháp hành chính cần thiết để thực hiện phương án di chuyển các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi nhà nguy hiểm P16A nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Ông Khôi cũng yêu cầu giải quyết các thủ tục pháp lý có liên quan, bảo đảm cung cấp các dịch vụ đô thị để sớm ổn định cuộc sống cho các hộ gia đình, cá nhân tại nơi ở tạm cư.

 

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ sẽ tạm ứng nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân phải di dời ổn định cuộc sống, đồng thời lập phương án phá dỡ và đề xuất phương án sử dụng đất khu đất P16A Thụy Khuê.

 

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu khẩn trương xác định, nếu có nguyên nhân do tổ chức, cá nhân gây ra sự cố lún, nứt, nguy hiểm cho các công trình khu tập thể P16A Thụy Khuê thì buộc phải thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các hộ gia đình; giải quyết dứt điểm khiếu nại theo thẩm quyền.

Cùng thời gian này, chung cư C8 Giảng Võ cũng được xác định đã nguy hiểm cấp độ D và chính quyền Thành phố cũng đang lên phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm (đơn nguyên 3). Tuy nhiên, hiện ngơời dân vẫn đang rất lo láng cho cuộc sống tạm cư cũng như thấp thỏm về tương lai trở về sau khi nhà được xây dựng lại.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc