Hà Nội chi hơn 25 tỷ đồng trồng lại cây 5 tuyến phố

09:28, 24/04/2013
|

(VnMedia) - UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa quyết định chi khoản kinh phí hơn 25 tỷ đồng để trồng mới lại cây xanh trên một số tuyến phố: Nguyễn Văn Cừ, Trường Lâm, Ngọc Thuỵ, Việt Hưng và nút giao cầu Vĩnh Tuy với đường 40.
 

Thông tin trên được đại diện lãnh đạo UBND quận Long Biên cho biết chiều 23/4 tại buổi họp báo thường kỳ của Thành uỷ Hà Nội.
 
Theo đại diện lãnh đạo UBND quận Long Biên, hiện nay tỷ lệ cây xanh, mặt nước hiện có của quận vẫn còn thấp so với yêu cầu chỉ tiêu khoảng xấp xỉ 2m2/người, chỉ bằng 1/10 chỉ tiêu cây xanh của các thành phố hiện đại trên thế giới, khoảng 20m2-25m2 cây xanh/người. Theo khảo sát, hiện trên địa bàn quận Long Biên có 11 tuyến phố chính với khoảng 3057 cây xanh pha tạp, không đồng nhất: Phượng, Muồng, Bằng Lăng, Sấu, Sữa, Móng Bò, Xà Cừ, Bàng, Lộc Vừng…
 
Những hạn chế trên cùng điều kiện môi trường khí hậu đang trở nên khắc nghiệt của đô thị đã tạo ra một hình ảnh đô thị thô cứng.  Vì vậy, để đáp ứng được nhu cầu về đô thị hoá và xây dựng quận Long Biên thành quận kiểu mẫu “quận đô thị xanh - sạch - đẹp”, trong tương lai và chuẩn bị 10 năm ngày thành lập quận, việc cải tạo, chỉnh trang hệ thống cây xanh là thực sự cần thiết và sẽ được tiến hành từng bước phân vùng, khu vực.


Ảnh minh họa

Hà Nội sẽ chi 25 tỷ đồng trồng lại cây xanh một số tuyến phố


Theo đó, trong giai đoạn 1, quận này sẽ tiến hành cải tạo cây xanh trên một số trục chính, các nút giao thông quan trọng như: trục đường Nguyễn Văn Cừ, trục đường 40m gồm 2 tuyến: từ Ngọc Thuỵ đến Thạch Bàn, tuyến phố Trường Lâm vào khu hành chính quận Long Biên, trục Việt Hưng, nút giao cầu Vĩnh Tuy với đường 40 và nút giao Nguyễn Văn Linh với cầu Vĩnh Tuy…
 
Các loại cây được trồng trên các tuyến này sẽ được lựa chọn đúng chủng loại cây đô thị, phụ thuộc vào mặt bằng, thổ nhưỡng để trồng, căn cứ số liệu điều tra rà soát, chủng loại cây nào nhiều, đang sinh trưởng tốt trên tuyến phố thì được chọn làm cây chủ đạo. Mỗi tuyến phố sẽ có từ 1-2 cây chủ đạo.
 
Theo lãnh đạo UBND quận Long Biên, quá trình trồng lại cây xanh trên các tuyến phố trên sẽ có một số cây được giữ lại, chặt bỏ, đánh về vườn ươm…
 
Cây giữ nguyên là cây đúng loài chủ đạo của tuyến phố có đường kính thân từ 10cm trở lên có thân, tán phát triển tốt, vị trí phù hợp. Cây đánh về vườn ươm là cây thuộc loài cây đô thị, có đường kính dưới 10cm. Những cây không phải loại cây đô thị, hoặc cây sâu mục, gây ngang thân, không có khả năng phát triển tán, cây cong, nằm ở vị trí không vụ hợp… sẽ bị chặt hạ.
 
Theo lãnh đạo quận Long Biên, vị trí trồng cây sẽ được bố trí thẳng hàng, cục bộ có thể thẳng theo từng đoạn, phù hợp với hè đường tuyến phố, không trồng cây ở các vị trí án ngữ cổng ra vào cơ quan, mặt tiền văn phòng, nhà dân… Khoảng cách cây trồng trung bình là 5-10m.
 
Để thực hiện việc trồng mới cây xanh này, quận Long Biên cho biết đã khảo sát và thống kê số cây cần chặt bỏ, thay thế. Theo đó, tuyến phố Nguyễn Văn Cừ trong số 592 cây đang có sẽ có 410 cây được giữ lại, trồng mới 191 cây; đường 40m có 747 cây đều sẽ bị chặt bỏ hoàn toàn để trồng mới lại; đường Việt Hưng có 273 cây sẽ có 171 cây được giữ lại và trồng mới 86 cây…
 
Để việc trồng cây được thống nhất, đơn vị này cho biết, dự kiến đường Nguyễn Văn Cừ sẽ trồng cây Muồng, Phượng và xen cây Sưa trắng. Phố Trường Lâm sẽ trồng cây Sấu. phố Việt Hưng sẽ trồng cây Muồng, Móng Bò và Bằng Lăng…
 
Theo đại diện UBND quận Long Biên, tổng mức đầu tư của dự án khoảng hơn 25 tỷ đồng, trong đó chi phí trồng cây gần 20 tỷ đồng. Nguồn vốn để trồng lại cây này sẽ được lấy từ ngân sách của quận. Dự tính đơn vị này sẽ triển khai trồng lại cây xanh trên các tuyến phố từ đầu tháng 5 tới và kết thúc vào tháng 7 năm nay.


Tùng Nguyễn

Ý kiến bạn đọc