Gái “đứng đường” ở Hà Nội gia tăng

21:16, 11/04/2013
|

(VnMedia)  - Từ sau Tết Nguyên đán, các điểm mại dâm công cộng ở Hà Nội có chiều hướng tăng, trong đó chủ yếu là gái đứng đường mời, đón khách…
 
Thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến và công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm Hà Nội, tổ chức chiều 11/4.
 
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm Hà Nội, đầu năm 2013, trên địa bàn Hà Nội còn tồn tại 20 điểm có biểu hiện hoạt động tệ nạn mại dâm.
 
Đặc biệt, từ sau Tết Nguyên đán, các điểm mại dâm công cộng có chiều hướng gia tăng, chủ yếu là gái đứng đường mời, đón khách. Khảo sát, điều tra cho thấy, tình trạng này tập trung nhiều ở khu vực đoạn đường Giải phóng - Giáp Bát, đường Phạm Ngũ Lão - Tràng Tiền, khu vực Vườn Chuối đường Phạm Văn Đồng, khu vực Phùng Khoang - xã Trung Văn và khu đất cạnh siêu thị Metro Thăng Long.
 
Đánh giá về tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố, đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm cho biết, hiện nay tình hình mại dâm trong một số cơ sở kinh doanh dịch vụ vẫn tiềm ẩn phức tạp, chủ yếu theo hình thức “gái gọi”. Nhiều cơ sở dịch vụ không đăng ký sử dụng tiếp viên nhưng khi có khách lập tức điều động tiếp viên nữ từ nơi ở trọ đến quán phục vụ. Trong trường hợp bị đình chỉ hoạt động, chủ cơ sở đối phó bằng cách thay đổi tên quán, thay đổi loại hình kinh doanh… để tiếp tục hành nghề.
 
Đáng chú ý, đại diện Ban chỉ đạo phân tích, tình trạng gia tăng gái hoạt động mại dâm đứng đường mời chào khách mua dâm ở một số khu vực, địa điểm trên một số tuyến có nguyên nhân chủ yếu do việc thực hiện điều 2 Nghị quyết số 24/NQ-QH của Quốc hội.
 
Trước đó, theo khoản 1, điều 2 Nghị quyết 24 của Quốc hội khóa 13, kể từ ngày Luật Xử lý vi phạm hành chính được công bố (2/7/2012), sẽ không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm. Người có hành vi bán dâm bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Vì vậy, đã có gần 900 người từng bán dâm trên cả nước đang được thả, trong đó Hà Nội có 200 người.

 Ảnh minh họa

 Sau Tết Nguyên đán, tình trạng gái đứng đường tại Hà Nội gia tăng - ảnh minh họa


Mối lo ma túy tổng hợp

Cùng với nạn mại dâm thì tình hình tội phạm sản xuất, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng chất ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng. Theo đó, lực lượng công an các cấp đã bắt giữ 332 vụ, 388 đối tượng liên quan đến ma túy tổng hợp, tăng 89 vụ với 98 đối tượng so với cùng kỳ năm 2012. Theo lực lượng phòng chống ma túy, mại dâm thì nguồn ma túy tổng hợp được các đối tượng vận chuyển từ Lào về qua cửa khẩu biên giới Việt Lào thuộc các tỉnh Tây Bắc và miền Trung.
 
Điều tra cho thấy, tại các địa bàn trọng điểm, hoạt động mua bán ma túy vẫn tiềm ẩn phức tạp. Đáng chú ý, một số khu vực, địa bàn phức tạp đã giải quyết, nay lại có biểu hiện tái phức tạp trở lại như: Khu vực phường Trung Liệt (quận Đống Đa), khu vực cổng bệnh viện 09 (xã Tân Triều huyện Thanh Trì); khối 48 phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng). Cá biệt, các lực lượng chức năng đã phát hiện một số hộ gia đình thuộc huyện Phúc Thọ trồng trên 300 cây thuốc phiện, với mục đích lấy hoa, quả ngâm rượu.
 
Dẫn chứng về sự phức tạp của tình sử dụng ma túy tổng hợp trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm, đại diện Ban chỉ đạo phòng chống Aids và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm cho biết, ngày 23/1/2013, phòng PC47 khám phá tụ điểm chứa chấp sử dụng trái phép ma túy tại quán Karaoke số 258 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 36 đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp.
 
Tiếp đó, ngày 2/2, phòng PC47 cùng công an quận Đống Đa kiểm tra quán bar Airport Club trong khu vực khách sạn Asean, phường Quang Trung, quận Đống Đa khi quán này hoạt động quá giờ quy định. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 15 người dương tính với ma túy tổng hợp.
 
Đáng chú ý, hiện này Bộ Y tế mới có hướng dẫn chẩn đáon người nghiện ma túy nhóm OPLATS (chất dạng thuốc phiện), nhưng chưa có hướng dẫn về chẩn đoán người nghiện ma túy dạng ma túy tổng hợp.
 
Theo kế hoạch, sắp tới, Ban chỉ đạo sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, phát hiện đấu tranh, triệt phá kịp thời các điểm hoạt động tội phạm  ma túy, mại dâm, đồng thời tiến hành rà soát, kiểm danh, kiểm diện người nghiện ma túy, xét nghiệm người nghi nghiện, phát hiện bổ sung, lập hồ sơ, đưa vào quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn... và trong quý II sẽ đưa 1000 người nghiện ma túy vào Trung tâm chữa bệnh.
 

 -  Qua 3 tháng đầu năm, đoàn kiểm tra liên ngành các cấp đã tiến hành kiểm tra 45 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng, kiểm tra thường xuyên ở khu vực phức tạp, đồng thời tổ chức quét vét tại địa bàn công cộng 81 lượt buổi, xử phạt hành chính 26 gái hoạt động mại dâm. Đội kiểm tra liên ngành cấp quận, huyện cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 201 lượt cơ sở, lập biên bản xử phạt 2 cơ sở, nộp ngân sách 3,7 triệu đồng.

- 3 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Thành phố phát hiện, bắt giữ 1.113 vụ, 1.433 đối tượng phạm tội về ma túy. Trong đó, xử lý hình sự 791 vụ, bắt 929 đối tượng.

- Hiện tại, các trung tâm của Thành phố đang quản lý 5.623 người nghiện, Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội số II hiện đang quản lý 405 học viên nữ, bao gồm 10 gái bán dâm nghiện ma túy, 298 nữ nghiện  ma túy, 97 nữ sau cai.



Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc