Bảo vệ môi trường vùng ven đô Quảng Ninh và Hà Nội

14:53, 22/08/2012
|

(VnMedia) - Dự án “Quản lý bền vững nước thải ở các khu vực nông thôn và các vùng ven đô của tỉnh Quảng Ninh và Hà Nội” là dự án hợp tác NCKH&CN giữa Việt Nam và Tây Ban Nha, góp phần khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và với mục tiêu góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững tại tỉnh Quảng Ninh.

 

Trong những năm qua, thành phố Hạ Long có bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hoá nhanh và sự gia tăng dân cư cơ học cao, quy hoạch, xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy, việc hình thành các khu đô thị mới... là yếu tố ảnh hưởng nhiều đến môi trường sống của người dân nơi đây. Điều này đòi hỏi các cấp chính quyền và bản thân mỗi người dân cần chung tay, góp sức bảo vệ, giữ gìn môi trường.

 

Ảnh minh họa


Với mục tiêu ý nghĩa trên, bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm tại tỉnh Quảng Ninh đã là mối quan tâm không chỉ của chính quyền địa phương và trung ương, mà còn là một trong những hướng ưu tiên hợp tác của quốc tế, trong đó có Tây Ban Nha đối với nghiên cứu xử lý, bảo tồn và phát triển bền vững môi trường với Việt Nam.

 

Nhằm thực hiện chủ trương tăng cường triển khai hợp tác NCKH&CN giữa Việt Nam và Tây Ban Nha, góp phần khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và với mục tiêu góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững tại tỉnh Quảng Ninh, như nội dung bản cam kết hợp tác toàn diện giữa tỉnh Quảng Ninh và ĐHQGHN, nhóm nghiên cứu Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp với các chuyên gia thuộc Đại học Bacelona, Tây Ban Nha đã thống nhất cùng xây dựng và triển khai công nghệ bãi lọc trồng cây phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường Việt Nam và nhắm tới đối tượng là nước thải từ nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu.

 

Ảnh minh họa



Sự hợp tác này không chỉ là kết quả của những trao đổi học thuật, mà còn đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương, của Cty CP XK Thủy Sản Quảng Ninh 2 trong việc tìm kiếm công nghệ xử lý nước thải thủy sản tiên tiến, thân thiện với môi trường, có hiệu suất xử lý cao với chi phí vận hành thấp và ổn định, góp phần đảm bảo quy trình sản xuất sạch của Công ty. Sinh khối của hệ thống bãi lọc trồng cây được nhóm nghiên cứu đề xuất sử dụng làm phân bón hoặc các ứng dụng thích hợp khác.

 

Việc triển khai nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học này không chỉ là mô hình hợp tác nghiên cứu quốc tế giữa hai Đại học với sự ủng hộ của Chính phủ hai nước, mà còn mang tính chất triển khai hợp tác giữa Đại học với Địa phương, giữa Đại học và Doanh nghiệp.

 


Ảnh minh họa

Triển khai tiếp các hoạt động hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 19/8/2012 Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục cử đoàn chuyên gia trong lĩnh vực xử lý nước thải và bảo vệ môi trường thuộc Khoa Hóa học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội tới xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh tổ chức buổi nói chuyện phổ biến kiến thức với các cán bộ và người dân trong xã có quan tâm đến việc bảo vệ môi trường.
 

Theo đó, các chuyên gia phổ biến kiến thức khoa học cho các cán bộ và người dân khu vực xã Bằng Cả nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và quản lý bền vững nguồn nước. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng giới thiệu về công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường được áp dụng trong xử lý nước thải và tái sử dụng nước.


(K. T)

Ý kiến bạn đọc