Cưỡng bức bé gái ngay khi vợ ở nhà

09:44, 25/03/2015
|

Khi đứa bé 14 tuổi đến giao rổ ốc, Nam đã khống chế, cưỡng bức ở trong vườn, ngay khi vợ đang ở nhà ngoài.

Ảnh minh họa
Bị cáo Đặng Hoài Nam

Ngày 23/3 TAND tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm Đặng Hoài Nam (44 tuổi, trú tại Kim Liên, huyện Nam Đàn) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, chiều 7/11/2006, Huyền (14 tuổi) mang giỏ ốc bươu vàng vừa bắt được đến bán cho nhà Nam. Vợ ông ta ra xem hàng, nói mang ra phía cửa sau giao cho chồng. Thấy cô bé nghèo đang tuổi dậy thì, Nam nảy sinh tà ý, dừng việc nhà ra đón, lừa bé đi vào trong vườn.

Ông ta ôm ghì, bịt miệng, khống chế Huyền ép vào thành giếng và thực hiện hành vi đồi bại. 8 năm trốn truy nã, tháng 9/2014, ông ta bị bắt tại miền Nam.

Trong phiên xét xử sơ thẩm trước đó, Nam bị tuyên 8 năm 6 tháng. Cho rằng mức án quá cao, bị cáo làm đơn kháng án. Tại tòa phúc thẩm, HĐXX đã y án 8 năm 6 tháng đối với bị cáo.


(theo VnExpress)

Ý kiến bạn đọc