Cấm dùng xe công để đi các đền, chùa trong dịp Tết Ất Mùi 2015

08:53, 15/01/2015
|

(VnMedia) - Các địa phương, đơn vị không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công làm quà biếu các tổ chức và cá nhân các đồng chí lãnh đạo cấp trê; không được dùng xe công để đi các đền, chùa trong dịp Tết...

Đây là ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Quảng Ninh tại Chỉ thị số 33-CT/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đón Xuân mới Ất Mùi 2015.

Chỉ thị nhấn mạnh để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng và đón Xuân mới Ất Mùi 2015,  các địa phương, đơn vị đặc biệt chú ý xây dựng các phương án bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, đua xe trái phép trong dịp Tết; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống khai thác, vận chuyến, tiêu thụ than trái phép; bảo đảm an toàn tại các địa bàn dân cư, công sở, cơ sở sản xuất (chú trọng địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, các địa điểm vui chơi giải trí...) trước, trong và sau Tết.

  Ảnh minh họa

 Ảnh minh hoạ.


Các sở, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng, các tổ chức và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn chủ động bố trí kế hoạch trực tết, kế hoạch sản xuất, kinh doanh để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán.

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan, tố chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc ngày làm bù và ngay sau kỳ nghỉ Tết khẩn trương tập trung vào công việc, không để ảnh hưởng đên hiệu quả làm việc và hoạt động sản xuât kinh doanh; tổ chức các điểm vui Tết, đón Xuân lành mạnh, các hoạt động (văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao...) mang đậm nét văn hoá dân tộc và đặc điểm vùng miền để thu hút mọi tâng lớp nhân dân tham gia; tích cực tuyên truyền vận động các tầng lóp nhân dân không được đốt pháo, thả “đèn trời” các loại trong những ngày Tết; kiên quyết xử lý nghiêm các trường họp vi phạm về đốt pháo, thả “đèn trời” các loại; hành nghề mê tín tại các đền, chùa.

Ngoài ra, chính quyền các cấp phải tăng cường chỉ đạo việc chuẩn bị cung cấp đầy đủ các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; không được để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, tăng giá trong những ngày trước, trong và sau Tết; tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, làm hảng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm giá cả phù họp để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết; chỉ đạo làm tốt công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm; bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong những ngày trước, trong và sau Tết; chuẩn bị tốt cho Tết trồng cây trong dịp xuân mới Ất Mùi 2015.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh: Việc tổ chức các hoạt động vui Tết, đón Xuân Ất Mùi 2015 phải thực sự vui tươi, thiết thực, an toàn và tiết kiệm. Các địa phương, đơn vị không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công làm quà biếu các tổ chức và cá nhân các đồng chí lãnh đạo cấp trê; không được dùng xe công để đi các đền, chùa trong dịp Tết.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc