Thanh Hóa: Công an tăng cường kiểm tra các hiệu cầm đồ

07:21, 11/07/2014
|

(VnMedia)- Theo số liệu thống kê, trong 2 tháng 5, 6/2014 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 202 vụ trộm cắp tài sản, gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, số các vụ trộm cắp xe máy chiếm tỷ lệ cao.

Ảnh minh họa

Một đối tượng trộm cắp xe máy bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Minh họa.

Theo số liệu thống kê, trong 2 tháng 5, 6/2014 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 202 vụ trộm cắp tài sản, gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, trộm cắp xe máy 81 vụ (chiếm 40,1%); trộm cắp két sắt 9 vụ (chiếm 4,5%); trộm cắp khác 112 vụ (chiếm 55,4%). Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp chủ yếu là lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp (136 vụ, chiếm 67,3%); đột nhập vào nhà trộm cắp (61 vụ chiếm 30,2%); trộm cắp trong nhà dân 111 vụ (chiếm 54,9%), trộm cắp trong công sở 21 vụ (chiếm 10,4%)…

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm trộm cắp tài sản, ngày 24/4/2014, Giám đốc Công an tỉnh đã có Mệnh lệnh số 01 về mở đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, kể từ ngày 01/05/2014 đến hết ngày 30/07/2014 các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị, thành phố đồng loạt ra quân phòng, ngừa, tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm trộm cắp tài sản.

Do chủ động làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm, nên sau 2 tháng ra quân mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo ổn định, riêng tội phạm trộm cắp đã được kiềm chế. Chỉ tính từ 1/5 đến 30/6/2014 trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 202 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó các đơn vị Công an trong tỉnh đã đấu tranh làm rõ 112 vụ, bắt 140 đối tượng (đạt tỷ lệ 55,45%). Thu giữ 72 xe máy là tang vật vụ án cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị hàng tỷ đồng. Riêng trong tháng 6/2014 đã xảy ra 72 vụ, giảm 58 vụ (44,6%) so với tháng 5/2014, trong đó trộm cắp xe máy 20 vụ (giảm 44 vụ, 68,75%). Lực lượng công an trong tỉnh đã điều tra làm rõ 47 vụ, 59 đối tượng, đạt tỷ lệ điều tra khám phá 65,28%. Điển hình như Công an huyện Vĩnh Lộc và công an huyện Hà Trung đã phối hợp điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng Tạ Quang Lương và Mai Duy Đức, đều ở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp 1 xe máy, 1 két sắt bên trong có gần 80 triệu đồng của gia đình chị Nguyễn Thị Thu, ở thôn Mỹ Sơn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc. Công an TP.Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ, bắt tạm giam đối tượng Lê Trọng Nhiêm, ở huyện Thường Tín, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản trộm cabin xe ô tô.Tang vật thu giữ gồm 280 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan.

Ngoài ra trong đợt cao điểm này, các đơn vị công an Thanh Hóa đã tăng cường công tác kiểm tra hành chính đối với 378/730 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Qua đó đã phát hiện 79 cơ sở vi phạm, thu giữ 191 xe máy vi phạm cùng nhiều tài sản khác có liên quan, trong đó có 3 vụ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra truy tố, tạm giữ 3 xe máy là tang vật các vụ án trộm cắp tài sản, xử phạt hơn 100 triệu đồng. Riêng trên địa bàn TP.Thanh Hóa, lực lượng công an đã kiểm tra 31 cơ sở cầm đồ, phát hiện 20 cơ sở vi phạm, tạm giữ 96 xe máy vi phạm.


Nhật Lâm

Ý kiến bạn đọc