Vác dao chém người vì không được giúp khi ngã xe

08:18, 06/04/2014
|

(VnMedia)- Đi ăn uống về bị ngã xe nhưng ông Phúc không đến giúp nên Tuấn bực tức, vác dao đến hành hung vợ chồng ông.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Lúc 4h3 phút ngày 31/3/2014, tại trước số nhà 290/49/93 đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, đối tượng Châu Anh Tuấn (SN 1992, tạm trú tại quận Bình Thạnh) dùng cây sắt đánh vào đầu vợ chồng ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1959) và bà Trần Thị Kim Phượng (SN 1962, cùng ở địa chỉ trên) gây thương tích, rồi bỏ trốn. Trước đó, Tuấn đi ăn uống về bị ngã xe nhưng ông Phúc không đến giúp nên Tuấn bực tức, hành hung vợ chồng ông.

Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.


Nhật Lâm

Ý kiến bạn đọc