Thiết kế "hầm" trên xe để chuyển hàng cấm

16:31, 20/08/2013
|

(VnMedia) - Gần 300 cây thuốc lá nhãn hiện “555” do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc được cơ quan chức năng phát hiện dưới "hầm" tự tạo trên xe khách...

Ảnh minh họa
Hàng cấm được phát hiện trong "hầm" trên xe khách

Đội chống hàng lậu và buôn bán hàng cấm và Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) vừa phối hợp Phòng 4 - Cục cảnh sát điều tra tột phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) bắt khẩn cấp bốn đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm

Các đối tượng bị bắt gồm: Hoàng Văn Ngọ (35 tuổi, ở xã Quảng Chính, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi, ở thị trấn Đông Triều, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh); Trần Danh Mạnh (23 tuổi, ở thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh); Lương Quang Hùng (36 tuổi, ở xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), và Trần Danh Thành (tức Dũng, 34 tuổi, ở phường Hải Yến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 1h30 ngày 16/8, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô khách hãng Kalong, mang biển kiểm soát 14B - 003.33 (chạy tuyến Móng Cái – Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội), khi chiếc xe này đang đỗ ở đường trên cao vành đai 3.

Ảnh minh họa
Gần 300 cây thuốc lá nhãn hiện “555” không có nguồn gốc xuất xứ

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại hầm tự tạo của ô tô này, chứa 288 cây thuốc lá hiệu 555 do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, 4 đối tượng là Mạnh, Hùng, Ngọ và Thanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận làm thuê cho Trần Danh Thành (tức Dũng), sinh năm 1979 trú tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Trần Danh Thành đồng thời là chủ xe khách Ka-long mang biển kiểm soát 14B -003-33. Số thuốc lá này được vận chuyển từ Móng Cái lên Hà Nội giao cho một người tên là Trường. Trần Danh Thành trả công cho 4 đối tượng trên từ 100 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng/ngày và hưởng phí vận chuyển đồ ký gửi của khách. Ngoài số lượng thuốc lá bị thu giữ, các đối tượng còn khai nhận đã nhiều lần vận chuyển thuốc lá cho Trần Danh Thành (mỗi chuyến từ 150 đến 300 cây).

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng sử dụng phương cách, thủ đoạn tinh vi để cất giấu hàng khá tinh vi. Chúng thiết kế hầm tự tạo ngay trên xe ô tô, nắp hầm được đẩy lên bằng hệ thống thủy lực, điều khiển bằng nút bấm trên vô lăng xe.

Trong quá trình kiểm tra thu giữ, các đối tượng này khá manh động, chúng chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát.

"Bị truy đuổi, chúng cho xe chạy lùi để lách đầu lên chạy tiếp. Nhưng vì sợ quá các đối tượng này bỏ cả lái. Lúc này xe đang trên đỉnh dốc và trôi ngược. Chúng cũng cương quyết không mở cửa xe nên lực lượng công an buộc phải đấm cửa kính ở bên tay lái, sau đó mởi giật được chốt mở cửa xe. Sau đó dùng phanh tay thì mới dừng. Cái yếu tố chống đối của chúng rất rõ vì lý do vận chuyển hàng cấm. Nếu chở hàng lậu, hàng thường sẽ không có hành vi manh động như vậy”- Trung tá Cao Văn Lộc (Đội trưởng đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng cảnh sát điều tra tột phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ) – Công an Thành phố Hà Nội cho biết.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc