Bộ Công an chỉ đạo tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự dịp lễ hội

21:10, 23/02/2013
|

(VnMedia)- Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương (TƯ) Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có Điện gửi lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an; Giám đốc Công an, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ về công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) trong thời gian tới.
 

 Ảnh minh họa

 Ảnh: Minh họa


Theo Trung tướng Phạm Quý Ngọ, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức lực lượng triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), phòng chống cháy nổ, thu hồi vũ khí vật liệu nổ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Lãnh đạo Bộ biểu dương Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình, lãnh đạo Bộ Công an thấy việc bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông tại các tuyến trọng điểm còn mỏng; công tác đảm bảo TTATGT ở các vùng nông thôn chưa được quan tâm đúng mức; tình trạng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án gia tăng phức tạp trong dịp Tết; nguy cơ xảy ra cháy nổ lớn, cháy rừng còn ở mức độ cao…

Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, bổ sung các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại các lễ hội, điểm sinh hoạt văn hoá đông người; phối hợp với ngành Giao thông vận tải tham mưu cho UBND các cấp bổ sung, điều chỉnh các biển báo hiệu giao thông tại địa bàn giao thông nông thôn, những nơi có đèo dốc nguy hiểm, lưu lượng giao thông cao. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại các vùng nông thôn, miền núi. Chấn chỉnh lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông thực hiện nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân.

Đồng thời, giao Tổng cục VII nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung quy định về việc quản lý, theo dõi vi phạm của lái xe, không để tình trạng bị tước giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện và việc xử phạt qua tài khoản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, bảo vệ, đảm bảo an toàn vật liệu nổ tại các cơ sở sử dụng thuốc nổ công nghiệp, nhất là tại các cơ sở khai thác đá, khoáng sản; tham mưu cho chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, lễ hội (đặc biệt chú ý đến việc đốt hương, vàng mã), khu thương mại, khu vui chơi giải trí, quá trình sử dụng điện, sử dụng gas, khí đốt hóa lỏng, xăng, dầu; đối với các địa phương có rừng, cần phối hợp với lực lượng kiểm lâm rà soát, củng cố và tổ chức thực tập phương án chữa cháy các khu rừng có nguy cơ cháy cao…
 
Cũng trong ngày 22/2/2013, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 79/TB-VPCP, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai công tác sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.
 

Theo đó, liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên các tuyến trọng điểm, các thành phố lớn; tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông, đặc biệt là trong mùa lễ hội; nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn.

Bộ Công an tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, nhất là tại các nơi tổ chức lễ hội.

Theo thống kê của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, chỉ trong vòng 9 ngày tết (từ 9-17/2/2013), cả nước đã xảy ra hàng trăm vụ TNGT, trong đó có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm hơn 300 người chết, gần 400 người bị thương. Đặc biệt có những ngày có tới hơn 60 người chết. Phân tích về nguyên nhân xảy ra nhiều vụ tai nạn dịp tết, theo Cục CSGT, đầu tiên vẫn là ý thức chấp hành Luật Giao thông của người tham gia giao thong. Dịp tết mọi người thường chúc tụng nhau rượu, bia dẫn tới quá chén.

Điều này càng được khẳng định rõ khi xem báo cáo về tình hình khám chữa bệnh trong 6 ngày nghỉ Tết từ 29 tháng chạp đến mùng 5 Tết của Bộ Y tế. Theo đó, trong thời gian này, các cơ sở y tế trong cả nước khám và điều trị cho khoảng hơn 200.000 lượt bệnh nhân, trong đó hơn 65.000 ca là cấp cứu và tai nạn, tăng 28,6%.

Có 507 ca vào cấp cứu buộc phải phẫu thuật do chấn thương sọ não, tăng gần 75% so với Tết Nhâm Thìn và 186 ca tử vong do TNGT.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc