Một ngày triệt phá 2 ổ nhóm đánh bạc

11:59, 05/01/2013
|

(VnMedia) - Ngày 4/1, phòng cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa triệt phá hai ổ nhóm cờ bạc trong ngày 3/1...

Cụ thể, ngày 3/1, Phòng cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội bắt quả tang ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà chọi ăn tiền tại thôn Ấp Trung, Tiền Phong, Mê Linh, bắt quả tang 38 đối tượng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận: Đối tượng tổ chức sới đá gà là Nguyễn Anh Đức (SN 1983, ở Yên Nghĩa, Tiền Phong, Mê Linh). Đức tổ chức sới chọi gà từ đầu tháng 12/2012 đến nay, và giao cho Đỗ Như Nhật (SN 1987, trú tại thôn Đoài, Nam Hồng, Đông Anh) làm bảo vệ trực tiếp thu tiền phế.

Khi người có gà vào chơi phải nộp cho Nhật 200 nghìn đồng một con trên một trận và thu 50 nghìn đồng người vào chơi. Tang vật thu 2 cân để bàn, 3 đồng hồ treo tường, 2 con gà chọi và 70 triệu đồng. Đang phân loại xử lý.

Cùng ngày, Phòng cảnh sát hình sự bắt quả tang ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi ba cây tại xóm Đông, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, bắt 11 đối tượng.

Bước đầu, các đối tượng bị bắt giữ khai nhận: Đối tượng tổ chức sới bạc là Đoàn Văn Thành (SN 1978, trú tại xóm Đông, Phủ Lỗ, Sóc Sơn). Thành trực tiếp thu tiền phế 50 nghìn đồng một người vào chơi.

Tang vật thu 1 bộ tú lơ khơ (36 quân bài) và 15 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang phân loại xử lý.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc