Quảng Nam:: Nguyên trưởng phòng LĐ-TB&XH bị khởi tố

21:27, 16/03/2012
|

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế (PC46) công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tống đạt lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Nguyễn Quang Thiên, nguyên Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, nguyên Trưởng Ban Quản lý Chương trình 167 huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Trước đó, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2009 đến giữa năm 2010, Công ty TNHH Hoàng Thắng do Mai Tấn Thành (44 tuổi, trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) làm giám đốc đã ký kết hợp đồng xây dựng với Ban quản lý Chương trình 167 của huyện Phước Sơn (Chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo của Chính phủ) để thi công hơn 100 ngôi nhà cho người nghèo theo thiết kế mẫu do UBND huyện Phước Sơn phê duyệt.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian trên, Thành đã tổ chức khai thác khoảng 500m3 gỗ các loại từ nhóm 3 đến nhóm 8 với danh nghĩa là để làm nhà nằm trong Chương trình. Lợi dụng việc thi công làm nhà theo Chương trình 167, Thành đã “hô biến” hơn 200m3 gỗ quý các loại để mua bán thu lợi. Trong quá trình làm nhà tại huyện Phước Sơn do công ty của Thành đảm nhận chưa được bàn giao thì nhà cửa đã xuống cấp nghiêm trọng, nhất là những hạng mục làm từ gỗ, gây bức xúc dư luận.

 

Với chức năng là Trưởng Ban Quản lý Chương trình 167 của huyện Phước Sơn, Nguyễn Quang Thiên (SN 1958, trú khối 2B, thị trấn khâm Đức, huyện Phước Sơn) đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình khi không sâu sát, giám sát việc thực hiện các hạng mục của công ty Hoàng Thắng trên địa bàn, dẫn đến Mai Tấn Thành đã trục lợi trái phép 225 m3 gỗ các loại với tổng số tiền gần 900 triệu đồng.

*Viện KSND tỉnh Bình Phước vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết, huyện Lộc Ninh,tỉnh Bình Phước, do sai phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và để mất rừng trong thời gian dài.

 

Trong thời gian làm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết, ông Nguyễn Văn Ngọc đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để nhiều hộ dân tự do xâm chiếm hàng chục ha rừng làm rẫy gây khó khăn trong công tác thu hồi và gây hậu quả là làm mất rừng phòng hộ đầu nguồn nghiêm trọng. Đặc biệt ông Ngọc đã tiếp tay cho lâm tặc đốn hạ hàng trăm cây gỗ cổ thụ quý hiếm, gây nhức nhối dư luận địa phương.

 

Rừng Khu di tích lịch sử Tà Thiết tiếp giáp biên giới nước bạn Campuchia, đa dạng với các loại gỗ quý, được quy hoạch với diện tích 3.500 ha, do Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết làm chủ rừng. Trong 2 năm 2009 và 2010, UBND tỉnh Bình Phước đã phê duyệt một số dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su cho một số hộ gia đình, cá nhân và Công ty Rexco, nằm trong tiểu khu 222 có vị trí nằm giáp ranh với đất và rừng của Công ty Đất Thịnh. Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết đã thành lập các tổ giám sát các khu khai thác, nhưng đã để xảy ra thất thoát lâm sản rất lớn trong một thời gian dài.


(theo monre.gov.vn)

Ý kiến bạn đọc