Lý do bạn nên đến nóc nhà Đông Dương vào lúc này?

16:03, 31/03/2016
|

(VnMedia)- Năm nay, leo Fansipan còn có sự hỗ trợ của cáp treo nên việc chinh phục nóc nhà Đông Dương, ngắm hoa đỗ quyên nở đỏ rực, dưới ánh nắng chan hòa và mây trắng bồng bềnh là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt.

Từ đầu năm mới đến giữa mùa hè hàng năm là mùa hoa đỗ quyên khoe sắc tuyệt đẹp trên rừng Hoàng Liên (Sa Pa), nơi có nhiều cây hoa đỗ quyên đại thụ hàng trăm tuổi nở nhiều hoa đẹp nhất được dân du lịch gọi là rừng hoa đỗ quyên nằm trên độ cao từ 2.000 mét so với mặt nước biển cạnh đường leo núi chinh phục Fansipan thu hút đông đảo du khách tới thăm quan, khám phá.

Năm nay, leo Fansipan còn có sự hỗ trợ của cáp treo nên việc chinh phục nóc nhà Đông Dương, ngắm hoa đỗ quyên nở đỏ rực, dưới ánh nắng chan hòa và mây trắng bồng bềnh là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt.

Với 36 loài hoa đỗ quyên các loại mọc tự nhiên có độ tuổi hàng trăm năm trở lên trên độ cao từ 2.000 - 3.000 mét và nở hoa tuyệt đẹp nhiều màu sắc bốn mùa nên rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) - Vườn Di sản ASEAN Sa Pa được mệnh danh là "Vương quốc hoa đỗ quyên" của Việt Nam.

Theo đánh giá của các nhà khoa học lâm nghiệp, hoa đỗ quyên rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) có giá trị nhiều mặt, nổi bật nhất là nơi lưu giữ nguồn gen quý hiếm của gần 40 loài hoa đỗ quyên mọc hoang dã của Việt Nam và các nước Đông Nam Á ở vùng khí hậu á nhiệt đới gió mùa.

Hoa đỗ quyên khoe sắc trên độ cao 3.000 mét trên đường leo núi chinh phục đỉnh Phan Si Păng - Nóc nhà Việt Nam cao 3.143 mét
Hoa đỗ quyên khoe sắc trên độ cao 3.000 mét trên đường leo núi chinh phục đỉnh Phan Si Păng - Nóc nhà Việt Nam cao 3.143 mét

Cuối năm 2014 quần thể 7 cây hoa đỗ quyên cành thô đại diện cho 56 cây hoa đỗ quyên mọc hoang dã trên diện tích 1.000 mét vuông có độ tuổi bình quân khoảng 200 tuổi mọc ở độ cao 2.700 mét đã được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Ngoài ra một số loài cây hoa đỗ quyên trong rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) được chọn làm dược liệu chế biến thuốc chữa bệnh hoặc nhân giống đại trà  làm cây hoa cảnh trồng trong vườn nhà hoặc trong công viên, đường phố ở một số tỉnh, thành phố có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp.

Ngọn một cây hoa đỗ quyên nở hoa đẹp ngỡ ngàng
Ngọn một cây hoa đỗ quyên nở hoa đẹp ngỡ ngàng

Ngày 2/2, Fansipan Sapa - tuyến cáp treo ba dây hiện đại nhất thế giới, lần đầu tiên có mặt tại châu Á - đã được UBND tỉnh Lào Cai và tập đoàn Sun Group khánh thành tại Sapa, Lào Cai. Với việc rút ngắn thời gian di chuyển lên “nóc nhà Đông Dương” từ 2 ngày xuống còn 15 phút, cáp treo Fansipan Sapa được trao chứng nhận hai kỷ lục thế giới (Guinness World Record): cáp treo ba dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới: 1.410 m, và cáp treo ba dây dài nhất thế giới: 6.292,5 m.

Tuyến cáp treo Fansipan Sapa được khởi công vào tháng 11/2013, do Sun Group đầu tư và thực hiện với sự tư vấn, thiết kế của hãng cáp treo số 1 thế giới Doppelmayr Garaventa.

Cáp treo có độ cao 3.143 m so với mực nước biển, khởi điểm từ thung lũng Mường Hoa đến đỉnh Fansipan.

Mỗi cabin cáp treo có sức chứa tối đa 30 - 35 khách, công suất vận chuyển lên tới 2.000 khách/h, cho phép rút ngắn thời gian di chuyển lên đỉnh Fansipan xuống còn 15 phút, thay vì 2 ngày đi bằng đường bộ hiểm trở.

Mặc dù còn nhiều ý kiến xung quanh việc có nên làm cáp treo lên fansipan, tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận là, khi ngồi trên cáp treo để lên nóc  nhà Đông Dương, du khách sẽ có cơ hội cảm nhận tuyệt vời về thiên nhiên ở vùng đất đặc biệt này.

5.JPG
Bắt đầu hành trình lên Fansipan trong 15 phút.
Du khách sẽ cảm thấy như mình lạc vào mây trên đường lên Fansipan.
Du khách sẽ cảm thấy như mình lạc vào mây trên đường lên Fansipan.
rt
Mây trắng ngay bên cạnh giữa cái nắng chói chang mà vẫn thấy lạnh. Một cảm giác rất đặc biệt!
r
Vẻ trác tuyệt của thiên nhiên hiện ra trong mắt bạn.

 


Ý kiến bạn đọc