Nắng nóng, Hà Nội hôm nay 38 độ C

07:08, 08/08/2017
|

(VnMedia) - Khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội hôm nay được dự báo có nắng nóng, với nhiệt đô cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C…

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (07/08), nắng nóng đã xảy ra ở một số nơi thuộc phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37.8 độ, Con Cuông và Tây Hiếu (Nghệ An) 37.3 độ.

Dự báo, từ ngày hôm nay (08/08), do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông nên nắng nóng sẽ mở rộng ra Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi cao trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Hà Nội trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Nắng nóng
Nắng nóng khiến cả bầu trời phía Tây thành phố Hà Nội vàng chói - Cảnh nhìn từ trên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh do phóng viên VnMedia chụp chiều ngày 7/8

Dự báo thời tiết ngày và đêm 08/08/2017:    

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 59 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 31-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C.

Tuệ Khanh (tin, ảnh)


Ý kiến bạn đọc