Điểm chuẩn nhiều trường đại học sẽ tăng ít nhất 1 điểm

17:09, 30/07/2017
|

Thời điểm này, hàng nghìn thí sinh và phụ huynh đang ngóng trông điểm chuẩn của các trường đại học, đặc biệt là những trường đại học tốp đầu. Vậy đến thời điểm này, điểm chuẩn các trường tốp đầu được dự báo sẽ biến động như thế nào?

Bách Khoa Hà Nội dự kiến của các ngành đều tăng ít nhất 1 điểm

Chia sẻ với báo chí về điểm chuẩn dự kiến của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: “Điểm chuẩn dự kiến của các ngành đều tăng ít nhất 1 điểm so với năm ngoái. Hiện cả hai nhóm trường đại học xét tuyển miền Bắc và miền Nam đang chạy phần mềm lọc “ảo” để chuẩn bị cho việc xác định điểm chuẩn vào các ngành học. Dự báo, năm nay, điểm thi các môn trong kỳ thi THPT khá cao, nên điểm chuẩn nhiều trường dự kiến sẽ tăng hơn năm trước”.

Ông Trần Văn Tớp cũng cho biết thêm: "Dự kiến ngày 31/7, trường sẽ tiến hành công bố điểm chuẩn. Về nguyên tắc, sau 6 giờ chiều 30/7, các trường sẽ có được danh sách thí sinh trúng tuyển. Ngày 31/7, các trường có thể công bố được kết quả cho thí sinh. Nếu không phụ thuộc vào nhóm, Bách Khoa Hà Nội sẽ công bố vào 12h trưa ngày 31/7. Tuy nhiên, hiện nay, trường rất muốn nhóm 56 trường Miền Bắc đồng loạt công bố, nên sẽ chờ dữ liệu. Chậm nhất sáng 1/8 thí sinh sẽ biết điểm chuẩn”.

“Ngành Công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Điều khiển tự động hóa, Điện tử viễn thông điểm chuẩn sẽ tăng. Nhưng rất có thể, nhóm ngành cao nhất sẽ không tăng nhiều vì năm ngoái xấp xỉ 9 điểm (tổng 3 môn 27 điểm) rồi thì năm nay nếu có tăng thì chỉ tăng 9,2 - 9,3 (27,4 - 27,6 điểm/3 môn) chứ không thể lên tới 10 (30 điểm). Các ngành khác sẽ tăng so với năm ngoái từ 1-1,5 điểm”, ông Tớp cho biết.

Đại học Bách khoa có 5 em giànhhuy chương vàng Olympic xác nhận nhập học

“Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội rất may mắn khi có 5 học sinh giành huy chương Olympic đăng ký nhập học, nhiều nhất trong các trường. Một điều đáng mừng nữa, các em lại chọn nhiều vào khối kỹ thuật của Đại học Bách khoa”, ông Tớp vui mừng chia sẻ.

Ông Tớp cũng cho biết thêm, nhà trường sẽ tổ chức gặp mặt, chúc mừng và thông báo cho các em một số chính sách đặc biệt trong việc đào tạo nhân tài của Đại học Bách khoa Hà Nội.

“Bên cạnh đó, để giữ nhân tài, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ có học bổng toàn phần và có thêm những giải thưởng khuyến khích của các doanh nghiệp cho những sinh viên đặc biệt này. Dự kiến vào ngày 14/8, ban giám hiệu và một số đơn vị chức năng sẽ gặp mặt các em tại buổi đầu tiên nhập học của Đại học Bách khoa Hà Nội và trao các học bổng để khuyến khích các em học”, ông Tớp nhấn mạnh.

Trước đó, ông Trần Văn Tớp đã nhắn tin trực tiếp cho 5 em giành huy chương tại kỳ thi Olympic đăng ký vào học tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông Tớp chia sẻ: “Đại học Bách khoa Hà Nội cam kết sẽ tạo điều kiện tối đa cho các em có thể tiếp cận được với việc học và nghiên cứu ở trường. Và dự kiến, những em tài năng này sẽ được tiếp cận với những thầy cô tốt nhất, là những người có tâm huyết để có thể giúp cho các em có môi trường học tập tốt nhất trong trường Đại học Bách khoa Hà Nội”.

(Theo Công Lý)


Ý kiến bạn đọc