Hà Nội: Hội thảo lớn nhất từ trước tới nay về khởi nghiệp

20:48, 13/09/2016
|

(VnMedia) - Ngày 21/09/2016, tại Khách sạn Melia Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội sẽ phối hợp cùng Đại sứ quán Isarel  tổ chức Hội thảo “Tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam - Bài học thực tiễn từ Israel” - Hội thảo về khởi nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội đã và đang tích cực xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thủ đô, với định hướng xây dựng thành phố Hà Nội trở thành Thủ đô khởi nghiệp.

Liên quan đến lĩnh vực này, ngày 21/9 tới đây, UBND Thành phố Hà Nội sẽ phối hợp cùng Đại sứ quán Isarel  tổ chức Hội thảo “Tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam - Bài học thực tiễn từ Israel”.

Theo bà Phan Lan Thú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, đây là Hội thảo về khởi nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của thành phố Hà Nội, với mục đích nhằm học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia Israel trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở cấp độ vĩ mô và vi mô; Đề xuất các chương trình hành động để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Israel.

Phan Lan Tú
Bà Phan Lan Tú - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trao đổi với báo chí chiều 13/9 - ảnh: Xuân Hưng

Tham dự Hội thảo dự kiến sẽ có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội; Các Đại sứ quán một số nước; Các tổ chức quốc tế như World Bank, IMF, ADB...; Các trường Đại học, Viện nghiên cứu; Các hiệp hội doanh nghiệp; Các Quỹ Đầu tư và nhóm startup như Dragon Capital, FPT Ventures, IDG, Cyber Agent, Unitus Impact, 500 startups, IMJ, IPP; cùng nhiều cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội...

Tại Hội thảo, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TP Hà Nội sẽ trình bày báo cáo tóm tắt về thực tiễn của hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam; Các dự thảo chính sách phát triển khởi nghiệp và thu hút đầu tư mạo hiểm ở Việt Nam; Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố Hà Nội. Đại diện các quỹ đầu tư cũng sẽ đưa ra những đánh giá chi tiết về thực trạng đầu tư mạo hiểm quốc tế vào khởi nghiệp tại Việt Nam.

Trên cơ sở thực tiễn khởi nghiệp của các doanh nghiệp Israel, các chuyên gia Israel sẽ chia sẻ về các chính sách khởi nghiệp và thu hút đầu tư mạo hiểm từ Israel. Đại diện các quỹ đầu tư, các tổ chức ươm tạo, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Israel cũng sẽ cùng nhau thảo luận, đề xuất các chương trình hành động để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.

Trong khuôn khổ của Hội thảo, dự kiến sẽ có Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Vườn ươm thành phố Hà Nội, Chương trình tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam VIISA và các đối tác Israel.

Trao đổi tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 13/9, bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, thông qua Hội thảo, Hà Nội mong muốn đây không chỉ là cơ hội để tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng với Israel mà còn tham vấn được ý kiến của đại diện các Bộ, Ban, Ngành, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội, doanh nghiệp, các quỹ đầu tư... về việc xây dựng các chính sách, chương trình hành động cụ thể cho hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam và Thủ đô Hà Nội.

Giải thích rõ hơn về Hội thảo này, bà Lan Tú cho biết, Hội thảo sẽ xoay quanh vấn đề chính sách nhiều hơn các vấn đề cụ thể. Với doanh nghiệp khởi nghiệp, cơ hội phát triển phải nằm trong “bức tranh tài sản về trí tuệ, sáng tạo và đổi mới, đặc biệt là về công nghệ.”

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” với một loạt hỗ trợ như co-working space, các hoạt động đào tạo, cơ chế thuế đặc thù, góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Mục tiêu của đề án là đến năm 2020 hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó 50 doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển 2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển 600 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 100 doanh nghiệp tham gia Đề án gọi được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc