Hà Nội dịch chuyển 106 cây xà cừ ven hồ Thủ Lệ

14:43, 16/09/2016
|
(VnMedia) - Sáng 16/9, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội tổ chức họp báo về cắt tỉa, đánh chuyển cây xanh trên đường Kim Mã để thi công đường sắt đô thị đoạn qua cổng đền Voi Phục.
 
Đốn hạ cây xà cừ tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (ảnh Zing)
Đốn hạ cây xà cừ tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (ảnh Zing)
 
Trong đó, đơn vị này sẽ chặt hạ 109 cây xà cừ ven hồ Thủ Lệ (Hà Nội) sẽ bị hạ. Đặc biệt, 24 cây xà cừ cổ thụ, có đường kính từ 40cm đến trên 1m sẽ được đánh chuyển để tái sử dụng.
 
Toàn bộ 106 cây xà cừ quy hoạch "dịch chuyển" được đưa về vườn ươm Văn Giang, Hưng Yên. Được biết, khoảng 1 năm sau sẽ trồng trên các tuyến đường mới ở Thủ đô. Toàn bộ thời gian dự kiến hoàn thành thực hiện dịch chuyển trong vòng 90 ngày.
 
Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép cho chặt hạ 148 cây trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội)  để phục vụ công trình hạng mục nhà ga số 8 đường sắt trên cao.
 
Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông được khởi công từ ngày 10/10/2011 được đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng với tổng chiều dài 13,08 km và sẽ đi qua địa bàn các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Từ Liêm và Hà Đông. Tuyến gồm 12 ga đón tiễn khách và khu Depo tại Phường Phú Lương, Hà Đông. 
 
Toàn tuyến có tổng cộng 13 đoàn tàu, mỗi tàu có 4 toa chạy với vận tốc 80km/h, cổng thu soát vé tự động, công nghệ thẻ không tiếp xúc.

Huy Nam


Ý kiến bạn đọc