Tân Bí thư thành ủy Hà Nội chúc Tết lực lượng vũ trang

21:37, 06/02/2016
|

(VnMedia) - Ngày 6/2, ngay sau khi nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã thay mặt lãnh đạo TP. Hà Nội dẫn đầu đoàn đi thăm tặng quà chúc Tết Công an thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Hoàng Trung Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ công an TP. Hà Nội. Ảnh: Báo Hà Nội mới.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải ghi nhận, biểu dương nỗ lực, sự cống hiến, hy sinh và những chiến công của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian qua.

Đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý: Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần XII của Đảng và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Thành phố lần XVI, năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong khi đó, tình hình chính trị, kinh tế, an ninh thế giới vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, khó lường, ảnh hưởng đến nước ta và đặc biệt là Thủ đô Hà Nội. Do đó, Công an Thành phố cần tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô, trước mắt là kỳ bầu cử Quốc hội khóa 14, kịp thời ngăn chặn, xử lý các tình huống, không để xảy ra đột biến, bất ngờ; bảo đảm an ninh chính trị và an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triển khai lực lượng bảo vệ an toàn những nơi vui chơi, giải trí công cộng, các lễ hội để nhân dân Thủ đô vui xuân, đón Tết Bính Thân trong yên bình, đầm ấm và vui tươi.

Đối với Bộ Tư lệnh Thủ đô, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh cần nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao cảnh giác, kịp thời ngăn chặn hiệu quả sự chống phá của các thể lực thù địch, giữ vững thế chủ động, tuyệt đối không để bất ngờ, bị động.

Các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn Thành phố trong mọi tình huống; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và các cấp lãnh đạo chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương và nâng cao tiềm lực quốc phòng.

Các đơn vị xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, làm tốt công tác hậu phương quân đội, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận sử dụng vũ khí, phương tiện công nghệ cao.

Ngoài ra, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân-dân, giữ vững bản chất tốt đẹp của Quân đội ta, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Quân đội ta trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ tin tưởng với những thành tích đã đạt được cùng sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của toàn lực lượng cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục giành được nhiều thành tích, nhiều chiến công mới, góp phần đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân và sự ổn định, phát triển của Thủ đô. 

Bí thư Thành ủy thăm, chúc Tết gia đình chính sách

Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.

Hoàng Trung Hải
Bí thư Thành ủy đã đến nhà riêng thăm hỏi, tặng quà chúc Tết gia đình Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương

Bí thư Thành ủy đã đến nhà riêng thăm hỏi, tặng quà chúc Tết gia đình Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, sinh năm 1921, ở 16A Lý Nam Đế (quận Hoàn Kiếm), lão thành cách mạng, Đoàn trưởng kiêm chính ủy quân tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp Lào, nguyên Phó chính ủy Quân khu 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội; thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lạc, sinh năm 1918, ở 73 Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm), có 2 con là liệt sĩ, 1 con là thương binh; mẹ Việt Nam anh hùng Lưu Thị Kim Phượng, sinh năm 1924, ở phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng), có hai con liệt sĩ.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải bày tỏ lòng biết ơn công lao, đóng góp của Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, mẹ Trần Thị Lạc và mẹ Lưu Thị Kim Phượng; cảm phục trước sự hy sinh to lớn của gia đình vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất đất nước. Đồng chí mong muốn, tiếp nối truyền thống cách mạng, con cháu trong gia đình noi gương cha ông, nỗ lực phấn đấu xây dựng đời sống gia đình ngày càng phát triển, tiến bộ, tích cực đóng góp xây dựng Thủ đô và đất nước. Đồng chí Hoàng Trung Hải chúc Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, mẹ Trần Thị Lạc, mẹ Lưu Thị Kim Phượng và gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 Đại diện các gia đình đều cảm động trước sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, đặc biệt là đồng chí Bí thư Thành ủy vừa nhận nhiệm vụ đã dành thời gian đi thăm, chúc Tết và tặng quà nhân dân.


Ý kiến bạn đọc