Thực hư Wifi gây hại cho trẻ

14:30, 12/05/2015
|

(VnMedia) - Pháp là một trong số các quốc gia cấm sử dụng Wifi tại trường mẫu giáo và tiểu học. Trong khi đó, một tiến sĩ người Anh chuyên nghiên cứu về Wifi cũng khuyên nên làm tương tự để bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ.

Cách đây 6 năm, tiến sĩ Erica Mallery-Blythe đã chuyển hẳn về vùng nông thôn của Anh sinh sống. Bà đã từ chối sử dụng điện thoại di động và từ bỏ sự nghiệp tại một trung tâm y tế để tập trung nghiên cứu về bức xạ phát ra từ Wifi, các thiết bị di động và không dây. Hiện bà đang là một trong số ít chuyên gia tư vấn y tế liên quan tới chủ đề bức xạ tần số vô tuyến (RF) và trường điện từ (EMF).

Ảnh minh họa

"Tôi đã từng sử dụng thiết bị di động trước khi nhiều người biết tới chúng. Tôi thực sự cảm thấy phấn khích", Mallery-Blythe nói. Thực tế, bà được tặng chiếc điện thoại di động đầu tiên từ năm 1985 khi mới được 10 tuổi. Tuy nhiên, Mallery-Blythe bắt đầu chú ý tới những tác động của sóng Wifi nên não và đồng thời rất quan tâm tới chủ đề EMF.

Năm 2009, Mallery-Blythe nhận thấy khuynh hướng gia tăng trong giới trẻ những triệu chứng như: đau đầu, mất ngủ, mệt mỏi, hồi hộp, hay thậm chí những tình trạng nguy hiểm hơn như: u não ở giới trẻ, béo phì và gia tăng các bệnh về thần kinh như triệu chứng Alzheimer và tâm thần. Do chưa có bất cứ bằng chứng khoa học nào với các bệnh liên qua tới bức xạ nên Mallery-Blythe quyết tâm đi theo con đường nghiên cứu này.

Trong nhiều năm qua, khi Wifi, laptop và iPad trở nên quá phổ biến trong lớp học thì cũng là lúc Mallery-Blythe nhận được các kêu gọi giúp đỡ từ hàng trăm gia đình liên quan tới các căn bệnh và vấn đề sức khỏe mà họ tin rằng nguyên nhân bắt nguồn từ EMF.

Ảnh minh họa
Tiến sĩ Mallery-Blythe thảo luận về những ảnh hưởng của sóng Wifi với các em học sinh.

Một trường hợp cụ thể là bé Jessica Lewis mới 9 tuổi. Mùa hè năm 2011, Jessica bắt đầu kêu đau đầu dữ dội ở trường học. Cô bé cảm thấy rất mệt, đi lại khó khăn và gia đình cho biết trông con của họ hoàn toàn kiệt sức sau khi đi học về, đặc biệt là vào hôm thứ hai đầu tuần. Họ đã lên mạng tìm kiếm thông tin trên diễn đàn và thấy những phản hồi tương tự từ những gia đình đã lắp mạng Wifi tại nhà.

"Tôi không lắp Wifi tại nhà vì tôi chẳng biết gì về chúng", Paul Lewis, bố của Jessica cho biết. "Tuy nhiên, tôi lại không biết rằng ở trường của con bé có mạng Wifi".

Tại trường, có một chiếc router Wifi đặt ngay cạnh bàn học của Jessica, và thứ 2 đầu tuần nó được bật để cả lớp học trên laptop. Khi Paul Lewis phản ánh vấn đề này với nhà trường, họ đã từ chối tháo dỡ mạng Wifi vì cho rằng không có bất cứ báo cáo hay quy định nào nói Wifi ảnh hưởng tới sức khỏe. Paul Lewis đã quyết định cho Jessica học tại nhà và không tiếp xúc với Wifi. Các triệu chứng đau đầu của cô bé sau đó giảm dần.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Mallery-Blythe, hầu hết các giáo viên đều không biết rằng bức xạ tần số vô tuyến (RF) được Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế về Ung thu (IARC) liệt vào nhóm 2B – đồng nghĩa với khả năng gây ung thư ở người.

Mallery-Blythe đã có nhiều cuộc nói chuyện với các giáo viên trên khắp nước Anh. Bà đã trình bày những nghiên cứu khoa học để chỉ ra các tác động ngắn hạn và dài hạn của EMF. Có cuộc nói chuyện của bà về chủ đề này đã thu hút hơn 1500 người xem trên YouTube từ tháng 11 năm ngoái.

"Hiện tại, mọi người vẫn nghĩ rằng trẻ nhỏ an toàn do các router đặt cách xa chúng, hoặc giống như kiểu chúng ta không phải lo lắng về điện thoại di động bởi chúng không ở gần não của mình. Đó là cảm nhận  chung nhưng thật không may chúng ta biết rằng điều đó không hoàn toàn đúng", tiến sĩ Mallery-Blythe cho biết, đồng thời chỉ ra rằng não người được bảo vệ tốt hơn một số bộ phận dễ bị tổn thương khác trên cơ thể.

"Chính phủ ra cảnh báo rằng trẻ dưới 16 tuổi không nên sử dụng điện thoại di động trừ trường hợp quá cần thiết. Tuy nhiên, chẳng ai nói gì về việc sử dụng iPad, trong khi thiết bị này có thể sản sinh ra lượng SAR (tỉ lệ năng lượng hấp thụ bởi cơ thể người khi tác động bởi tần số vô tuyến) cao hơn một chiếc điện thoại di động", tiến sĩ Mallery-Blythe nói thêm.

Ảnh minh họa
Tiến sĩ Mallery-Blythe kiểm tra mức độ bức xạ của một bộ phát Wifi tại trường học.

Giáo sư Olle Johansson, một nhà khoa học nghiên cứu về thần kinh tại Viện Karolinska, Thụy Điển đã so sánh việc đặt một chiếc iPhone cạnh đầu trẻ nhỏ tương đương với việc đặt trẻ gần các động cơ phát điện, ngụ ý rằng việc này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Johansson đã nghiên cứu về tác động sinh học của bức xạ không dây tần số vô tuyến hơn 30 năm qua và cho biết sẽ có sự thay đổi nhận thức về vấn đề này.

Ngày nay, chúng ta đang sống trong một môi trường có bức xạ tần số vô tuyến cao gấp 10 tỉ lần so với những năm 60 của thế kỷ trước. Tiến sĩ Johansson cũng khuyến cáo nên tắt điện thoại di động và không sử dụng nó thường xuyên trừ khi cần tới. Hãy giữ điện thoại ở chế độ máy bay và không để điện thoại gần người, kể cả khi để ở chế độ chờ.

Đối với người dùng thường xuyên truy cập vào mạng, Johansson khuyến cáo không nên sử dụng Wifi mà thay vào đó sử dụng mạng LAN có dây. Hãy tắt chức năng Wifi trên máy tính hoặc máy tính bảng bằng cách vô hiệu card mạng không dây trong thanh Control Panel hoặc đặt ở chế độ chuyến bay. Hãy thay các đường thoại không dây bằng có dây. Hầu hết các loại điện thoại không dây đều phát ra bức xạ cho dù chúng có được sử dụng hay không.

Tháng 2/2015, chính phủ Pháp đã cấp sử dụng Wifi tại trường mẫu giáo và các trường tiểu học. Chính phủ Đức cũng khuyến nghị chỉ nên sử dụng Wifi tại nơi làm việc hoặc tại nhà khi cần.
 
Năm 2000, một báo cáo của chính phủ Anh kết luận rằng không được đặt trường học trong phạm vi 100m tính từ cột phát sóng điện thoại di động. Chường trình BBC Panorama năm 2007 cũng kết luận rằng đọc sách gần một chiếc laptop trong lớp học đang dùng Wifi sẽ có bức xạ cao gấp đôi so với đứng trong phạm vi 100m của cột phát sóng di động.
 
Trẻ 5 tuổi có mức hấp thụ bức xạ cao hơn 60% so với người trưởng thành do não bộ còn non và mỏng hơn. Tại các quốc gia châu Âu, tỉ lệ u não đã cao hơn ung thư bạch cầu và là nguyên nhân chính gây ra tình trạng ung thư ở trẻ nhỏ.
 
Một nghiên cứu năm 2008 chỉ ra rằng nguy cơ u thần kinh đệm (một hình thức của ung thư não được Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận có liên quan với việc sử dụng điện thoại di động) sẽ tăng gấp 5 lần đối với các trường hợp bắt đầu sử dụng điện thoại di động dưới 20 tuổi.

 


Tuệ Minh - (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc