Máy tính bảng đang mất dần vị thế

17:59, 07/05/2015
|

(VnMedia) - Hãng phân tích IDC vừa công bố con số ước tính về doanh số bán hàng máy tính bảng. Thị trường máy tính bảng đang tụt dốc và thậm chí các nhà sản xuất lớn như Apple và Samsung không sản xuất thêm thiết bị loại này.

 

Lý do gì khiến máy tính bảng “thất sủng” trên thị trường công nghệ ? Tại sao máy tính bảng không còn hấp dẫn người sử dụng ? Dưới đây sẽ là một số câu trả lời cho bạn.


  Ảnh minh họa

 

Mỗi người dùng đã có một máy tính bảng cho mình

 

Thị trường máy tính bảng tụt dốc chỉ đơn giản là vì người tiêu dùng đã trang bị cho mình một phiên bản. Theo eMarketer, năm nay sẽ có gần một tỷ người sử dụng máy tính bảng trên toàn thế giới. Ở Pháp, 25 triệu người sở hữu thiết bị công nghệ này.

 

Đây là logic của thị trường, sau nhiều năm tăng trưởng liên tục, thị trường bắt đầu chững lại. Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh suy thoái kinh tế dẫn đến sức mua của các hộ gia đình giảm đáng kể. Vì vậy, hầu hết người mua là những người đam mê công nghệ hoặc các chuyên gia. Nhưng hầu hết trong số họ đã trang bị một chiếc máy tính bảng riêng cho mình.

 

Máy tính bảng không cách tân như smartphone

 

Một lí do khác giải thích cho tình trạng sụt giảm doanh số bán hàng máy tính bảng liên quan trực tiếp đến lí do đầu tiên. Nếu người dùng đã trang bị cho mình một phiên bản thì máy tính bảng sẽ không còn trong bảng danh sách mua hàng ưu tiên nữa. Thiết bị này không được đổi mới như điện thoại thông minh.

 

Mấy năm gần đây, mặc dù giá giảm đáng kể (từ trung bình 539 euro năm 2010 xuống còn 203 euro năm 2014) nhưng cung nhiều hơn cầu. Vì những gì người dùng thích đó là những mô hình điện thoại thông minh mới ra mắt với nhiều tính năng hơn và giá cũng ngày càng hợp lý hơn.

 

Smartphone ngày càng lớn hơn, hấp dẫn hơn

 

Thêm một lý do khiến người dùng công nghệ toàn thế giới quay lưng lại với máy tính bảng, đó là điện thoại thông minh ngày càng được trang bị màn hình lớn hơn, gần với máy tính bảng. Do cuộc đua sản xuất màn hình smartphone lớn ngày càng sôi động, người dùng không còn thấy lợi ích của việc sắm một máy tính bảng nữa.

 

Năm nay dự kiến sẽ là năm bùng nổ của các phablet (thiết bị lai giữa smartphone và máy tính bảng). Được coi như một biểu tượng, Nexus 6 của Google được trang bị màn hình 6 inch ! Các thương hiệu khác như Huawei (Trung Quốc) không ngần ngại tung ra thị trường điện thoại thông minh màn hình với màn hình 6,8 inch. Huawei P8 Max là một ví dụ.

 

Màn hình 6,8 inch, chỉ kém 0,2 inch ngắn hơn so với màn hình của những chiếc máy tính bảng đầu tiên. Những thay đổi trong tiêu chuẩn kích cỡ của điện thoại thông minh có tác động đến thị trường máy tính bảng.

 

Ngày nay, ưu thế sử dụng thoải mái (màn hình lớn) trên máy tính bảng trở nên lỗi thời. Người dùng hài lòng với những màn hình lớn được trang bị trên điện thoại thông minh.

 

Cần sự sáng tạo

 

Đối mặt với những thay đổi tiêu chuẩn trên thị trường điện thoại thông minh, các nhà sản xuất máy tính bảng đang tìm cách thúc đẩy doanh số bán hàng của họ. Rõ ràng, mô hình của họ thiếu sự sáng tạo và đổi mới cả về hình thức (kích cỡ), thiết kế, cũng như tính năng sử dụng (máy ảnh), hiệu suất, màn hình.

 

Trong thực tế, không có gì có thể làm trên máy tính bảng mà bạn lại không thể làm trên điện thoại thông minh. Và đây cũng là một lý do giải thích tại sao thị trường máy tính bảng đang tụt dốc. Các nhà sản xuất thiết bị này hài lòng quá sớm với thành công của họ và giờ đây họ đang phải trả giá.

 

Máy tính bảng 2 trong 1 có tạo nên cú huých thị trường ?

 

Mặc dù không được cách tân, IDC dự đoán rằng tính năng 2 trong 1 sẽ tạo nên cú huých cho thị trường máy tính bảng. Tại sao vậy ? Bởi vì chúng có thêm điểm ưu việt mới mà điện thoại thông minh không có được.

 

Trước đây, máy tính bảng là thiết bị trung gian lý tưởng giữa điện thoại thông minh và máy tính. Nhưng giờ đây, nó mất vị trí này. Vì vậy, cần phải đổi mới và biến máy tính bảng thành một công cụ làm việc thực sự.

 

Tuy nhiên, không phải người tiêu dùng nào cũng bị quyến rũ bởi tính năng này. Bởi vì máy tính bảng 2 trong 1 (vừa là điện thoại thông minh vừa là máy tính) đối mặt với cuộc cạnh tranh trực tiếp với các ultrabook, máy tính siêu di động, siêu nhẹ. Chỉ có một điểm yếu của ultrabook là giá và hiệu suất của chúng. Những chiếc máy siêu di động này rất đắt, và hiệu suất của chúng không quá mạnh mẽ. Nếu máy tính bảng 2 trong 1 có giá cả phải chăng hơn so với các ultrabook thì chúng sẽ có thêm cơ hội tăng trưởng trên thị trường.


Quế Anh - (phonandroid)

Ý kiến bạn đọc