Bất ngờ với smartphone làm bằng titan của ZTE

07:32, 29/03/2015
|

(VnMedia) - Hai phiên bản smartphone làm bằng titan của ZTE đứng đầu top các sản phẩm công nghệ nổi bật nhất tuần qua. Tiếp sau là phương pháp nấu cơm mới làm giảm lượng calo chống lại xu thế béo phì, sử dụng năng lượng tái tạo ở Costa Rica và mũi khoan nhỏ nhất thế giới nhờ máy in 3D.

ZTE ra mắt 2 điện thoại làm bằng titan

Có vẻ như các nhà sản xuất tập trung vào điện thoại làm bằng vật liệu cao cấp và ZTE không ngoại lệ, hãng này vừa chính thức công bố hai biến thể của ZTE Nubia Z9 - Nubia Nubia Z9 Max và Z9 Min. Trừ kích cỡ khác nhau, hai phiên bản điện thoại này chia sẻ thông số kỹ thuật tương tự nhau.

Nhà sản xuất dùng cấu trúc titan trang bị cho phiên bản điện thoại của mình giúp thiết bị kiểu cách hơn, cao cấp hơn, mặc dù trong trường hợp của Max, hộp máy vẫn được bọc bằng hợp kim nhôm và thủy tinh gia cố ở mặt sau, trong khi mặt sau của phiên bản mini có thể tháo rời tạo điều kiện cho người dùng có thể lựa chọn các vật liệu khác nhau cho vỏ máy của họ, chẳng hạn như gỗ hoặc denim.


Ảnh minh họa



Về phần cứng, Max sẽ được trang bị màn hình 5,5-inch Full HD, âm thanh Hi-Fi và âm thanh surround 7.1 nhờ bộ xử lý âm thanh AK4375. Thiết bị sẽ chạy với một chipset Snapdragon 810, 3GB RAM, 16GB dung lượng lưu trữ, một máy ảnh 16 megapixel ở mặt sau và một camera 8 megapixel ở mặt trước, một pin 2900mAh.

Phiên bản mini sẽ được trang bị một màn hình 5 inch Full HD với chipset Snapdragon 615 dưới vỏ máy. Bạn sẽ tìm thấy RAM 2GB, 16GB dung lượng lưu trữ, và cùng máy ảnh 6 megapixel và 8 megapixel, cùng pin 2900mAhnhư Max. Nếu bạn muốn một chiếc điện thoại nhỏ và ít mạnh mẽ, phiên bản mini sẽ phù hợp với bạn.

Phương pháp nấu cơm mới làm giảm calo trong tinh bột

Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra một cách nấu cơm mới có thể làm giảm đáng kể lượng calo trong tinh bột. Đây là một bước đột phá trong tình trạng gia tăng bệnh béo phì trên thế giới. Nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị quốc gia và triển lãm của Hiệp hội Hóa học Mỹ (ACS). Dưới đây là cách làm...


Ảnh minh họa



Mỗi cốc gạo (khoảng 190g) chứa hàng trăm calo, nhưng sử dụng một kỹ thuật đặc biệt, bạn có thể giảm khoảng 50-60 % lượng calo. Công thức được các nhà nghiên cứu tại Đại học khoa học hóa học, Colombo, Western, Sri Lanka đưa ra. Phương pháp nấu cơm giảm calo như sau :

- Cho một muỗng cà phê dầu dừa vào nước sôi.

- Cho nửa cốc gạo vào, nấu nhỏ lửa trong vòng từ 20-40 phút.

- Để cơm nấu chín vào tủ lạnh khoảng 12 giờ.

Đối với những người tự hỏi quá trình này hoạt động thế nào : quá trình của việc đun nóng và làm lạnh kích thích phản ứng hóa học trong thực phẩm và chuyển đổi tinh bột gạo dễ tiêu hóa thành tinh bột kháng, không thể chia nhỏ trong ruột non, do đó làm giảm lượng calo có trong gạo.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng, đun chín gạo (nấu cơm) không ảnh hưởng đến nồng độ tinh bột kháng và duy trì một mức độ thấp của tinh bột dễ tiêu hóa.

Sau thành công này, nhóm nghiên cứu của Sri Lanka cũng có kế hoạch thử nghiệm trên con người để biết các giống lúa phù hợp nhất với quá trình giảm calo. Nhóm nghiên cứu cũng muốn tìm hiểu xem loại dầu khác có tác dụng tương tự như dầu dừa không.

Năng lượng tái tạo, xu hướng của các quốc gia trên thế giới

Liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu, các quốc gia ban hành ngày càng nhiều chính sách thân thiện với môi trường và giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Một số quốc gia sử dụng rộng rãi các giải pháp năng lượng tái tạo như công viên gió và trang trại mặt trời, các nhà máy thủy điện. Costa Rica đã chỉ ra rằng có thể cung cấp điện cho toàn bộ một đất nước bằng cách sử dụng năng lượng tái tạo. Do mưa lớn, nước này có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu năng lượng của mình nhờ các nhà máy thủy điện.


Ảnh minh họa


Nước này trên thực tế chỉ dựa vào năng lượng tái tạo (đến 100%) trong vòng 75 ngày liên tiếp. Mưa lớn đã góp phần vào thành tích này. Theo Viện Điện Costa Rica, mưa lớn đã cho phép nước này phát điện thông qua bốn nhà máy thủy điện trong ba tháng đầu năm 2015. Costa Rica đã không sử dụng bất kỳ loại nhiên liệu hóa thạch nào kể từ tháng 12/2014 để tạo ra điện. Đó là một đất nước nhỏ bé với dân số ít hơn 5 triệu người, tuy nhiên, điều này cho thấy rằng các giải pháp năng lượng tái tạo đang vận hành tốt và nhiên liệu hóa thạch không phải là giải pháp duy nhất cho vấn đề năng lượng của chúng ta.

Đất nước này muốn tăng cường khai thác các nguồn năng lượng tái tạo. Costa Rica sắp có thêm các dự án địa nhiệt mới đảm bảo rằng nước này sẽ không còn sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch trong tương lai để tạo ra điện.

Mũi khoan chức năng nhỏ nhất trên thế giới nhờ máy in 3D

In 3D thật tuyệt vời vì bạn có thể in tất cả các sự vật, chẳng hạn như nguyên mẫu chức năng, các thiết bị được sử dụng trong các ngành công nghiệp y tế, thậm chí súng, vv, và thời gian gần đây, một người đàn ông quốc tịch New Zealand sử dụng công nghệ in 3D để in một chiếc khoan chức năng. Thực tế chiếc khoan này đang hoạt động và ấn tướng hơn nó chỉ dài 7,5mm.

Thứ nhất, Abernethy thiết kế vỏ ngoài của máy khoan theo kích thước của một máy khoan thực. Sau đó ông in nó bằng 3D bằng cách sử dụng Ultimaker 2 với đầu 0.25mm. Kiên nhẫn cũng là một yếu tố quan trọng bởi vì rất mất thời gian để in nó (mất 25 phút để in toàn bộ thiết bị).

Pin cho máy trợ thính được gắn vào chiếc khoan cực nhỏ này và một cáp tai nghe đã được sử dụng cho hệ thống điện. Hàn tất cả các bộ phận của máy khoan trong vòng hơn 3 giờ và kết quả cuối cùng thật sự là một tác phẩm nghệ thuật.


Quế Anh

Ý kiến bạn đọc