Những smartphone gây thất vọng nhất 2014

06:35, 12/12/2014
|

(VnMedia) - Thị trường điện thoại di động trong năm 2014 đã chứng kiến một vài thất bại và đáng thất vọng về sản phẩm thực tế, trong đó nổi nên 3 smartphone gây chú ý nhất. Đó là smartphone nào?

>> Những smartphone đáng tiền nhất 2014
>> Những smartphone đáng mua trong tháng 11

Amazon Fire Phone

Tiếp nối thành công từ dòng máy tính bảng giá rẻ Kindel Fire hoạt động trên Android, gã khổng lồ Amazon mạnh dạn tuyên bố rằng, smartphone của hãng cũng sẽ “tham chiến” mạnh mẽ vào thị trường di động và cũng hấp dẫn không kém. Để hiện thực hóa tuyên bố đó, ngày 25/7, chiếc Amazon Fire Phone được phát hành thông qua nhà mạng AT&T với giá 199,99USD kèm theo hợp đồng 2 năm. Đây là một chiếc điện thoại khá tốt về mặt thông số kỹ thuật và được đánh giá nằm ở Top trên.

Ảnh minh họa


Máy sở hữu với màn hình IPS cỡ 4,7-inch, độ phân giải 720p với độ sáng lên tới 590nits. Máy mang sức mạnh chipset Qualcomm Snapdragon 800 với 4 lõi xử lý tốc độ 2,2GHz, đơn vị xử lý đồ họa Adreno 330 và 2GB bộ nhớ RAM. Đặc biệt, Fire Phone hỗ trợ cả mạng 4G LTE. Mặt sau điện thoại tích hợp camera 13MP, khẩu độ f/2.0 với các ống kính 5 thành phần và có đi kèm với bộ ổn định hình ảnh quang học.

Ngoài ra, sản phẩm đi kèm một số tính năng độc quyền riêng như hiệu ứng hình ảnh 3D-esque trong một số ứng dụng và trò chơi, miễn phí một năm dịch vụ Amazon Prime và dịch vụ hỗ trợ khách hàng Mayday. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ thuyết phục người mua rằng, Amazon Fire Phone đáng giá để lựa chọn hơn siêu phẩm Galaxy S5 hay LG G3 – sản phẩm này còn đắt hơn Amazon Fire Phone tại thời điểm ra mắt. Trên thực tế, Amazon Fire Phone đáng thất vọng vì khá xấu và Amazon phải thốt lên rằng, họ đã bị thiệt hại tới 170 triệu USD vì điện thoại Fire Phone bị tồn kho. Cuối tháng 10 vừa rồi, Amazon đã giảm giá Fire Phone xuống mức 199,99USD không kèm hợp đồng.

OnePlus one – điện thoại khó mua nhất

Không thể phủ nhận rằng, onePlus one là smartphone khá tốt khi ra mắt hồi tháng 4/2014. Với thiết k đẹp , thông số kỹ thuật và bộ tính năng, đây là đối thủ giá xứng đáng nhất đối với bất cứ điện thoại cao cấp nào của năm 2014. Sản phẩm sở hữu màn hình cảm ứng 5,5-inch, độ phân giải 1080p, chip Qualcomm Snapdragon 801 lõi tứ tốc độ lên tới 2,5GHz, RAM 3GB, tích hợp camera Sony 13MP ở mặt sau, nguồn pin 3.100mAh, và chạy trên phiên bản tùy biến CyanogenMod của Android.

Ảnh minh họa


Vì vậy, khá bất ngờ khi onePlus one bị xếp vào danh sách này. Tuy nhiên, “kẻ hủy diện các siêu phẩm 2014” hay “smartphone hoàn hảo” – tên gọi được ví von của onePlus one được công ty sản xuất đưa ra những kỳ vọng trên trời khi công bố thiết bị này. Đặc biệt, điện thoại này có mức giá rất rẻ - chỉ 299USD vào thời điểm công bố. Nhưng thật cay đắng khi không ai có thể mua được điện thoại onePlus one với mức giá đó.

OnePlus one sẽ chỉ được bán ra thông qua hệ thống khách mời của hãng. Nói cách khác, bạn cần nhận được lời mời của công ty để có thể bỏ tiền ra mua máy. Mỗi khách hàng sẽ có thể gửi lời mời tới bạn bè của họ, trong khi một số giấy mời khác sẽ được phát ra dưới dạng phần thưởng của cuộc thi và các hoạt động quảng bá. Đây chính là những phiền toái khó khăn để có được sản phẩm này. Cuối cùng, onePlus one đã được bán ra thị trường thông qua các nhà bán lẻ nhưng chúng được bán với mức giá cao hơn nhiều. Do đó, thay vì tạo đựng được một sản phẩm công nghệ được thèm khát nhất trong năm nay, onePlus đã nhận ra thất bại của mô hình mua bán này và đến tháng 9 đã buộc phải đóng cửa mô hình mua bán thông qua giấy mời và trở lại hệ thống đặt hàng như các sản phẩm khác.

Các dòng Nokia X

Các điện thoại Nokia X, X +, XL, và X2  đều là những smartphone hoạt động trên Android với giá cực kỳ phải chăng của Nokia. Tuy nhiên, dòng sản phẩm này đã không tạo được nhiều ảnh hưởng trên thị trường như kỳ vọng của nhà sản xuất Phần Lan này. Trên thực tế, Microsoft (ông chủ sở hữu Nokia) đã quyết định ngừng phát triển dòng sản phẩm này.

Ảnh minh họa


Nhìn chung, các điện thoại Nokia X có giá khá rẻ, kết cấu tốt nhưng tốc độ hoạt động chậm chạp, xung quanh các cạnh trông khá thô và những hạn chế về mặt phần mềm. Đặc biệt, các sản phẩm này không thể truy cập được vào kho ứng dụng Google Play. Điều đó có nghĩa rằng, người sử dụng muốn cài đặt các ứng dụng Android  thì phải tải xuống từ kho ứng dụng của bên thứ 3.  


Tuệ Minh - (Theo Phonearena)

Ý kiến bạn đọc