Các máy tính bảng Windows 8 “thế chân” laptop

17:50, 01/10/2012
|

(VnMedia) - Các máy tính bảng hoạt động trên hệ điều hành Windows 8 và mang sức mạnh của chip Intel được dự đoán sẽ tạo làn sóng mới trong phân khúc này. Các sản phẩm này có thể sẽ thay thế cho laptop hiện nay.

Acer Iconia W510

W510 trang bị màn hình 10,1-inch, độ phân giải 1280x800 điểm ảnh và đế bàn phím để người dùng thuận tiện khi soạn thảo văn bản.

Ảnh minh họa

Ngoài việc bổ sung thêm bàn phím vật lý cho máy tính bảng, chiếc đế này còn tăng gấp đôi thời lượng sử dụng pin cho thiết bị. Acer cho biết, thời lượng sử dụng pin được mở rộng có thể đạt tới 18 tiếng liên tục trên nền tảng Windows 8. W5110 có thể xoay 295 độ trong chế độ trình chiếu PowerPoint và xem video.

Máy tính bảng này còn trang bị bộ loa, khe cắm thẻ SIM, microSD, microUSB và cổng HDMI. Đế bàn phím bổ sung thêm cổng USB 2.0.

Ảnh minh họa

 Acer Iconia W510 kết nối với đế bàn phím để trở thành laptop vỏ sò.


Ảnh minh họa

 Cổng USB được thiết kế để ở cạnh máy. Khi bàn phím được gập lại như một kệ để màn hình.

Asus VivoTab

Asus có kinh nghiệm với các thiết bị lai giữa máy tính bảng và laptop nhờ dòng Transformer hoạt động trên hệ điều hành Android và nay công ty lại tiếp tục cho ra đời thiết bị hoạt động trên hệ điều hành Windows 8 với tên gọi VivoTab.

Ảnh minh họa


Tablet được trang bị màn hình Super IPS+ cỡ 11,6-inch, độ phân giải 1366x768 điểm ảnh và hệ thống hỗ trợ bút Wacom dành để ghi chú và vẽ hình. Máy cũng tích hợp camera 8MP, dày 8,3mm và nặng chưa tới 680g.

Máy trang bị bộ xử lý Atom, RAM 2 GB, bộ nhớ lưu trữ tích hợp 64 GB và máy ảnh 8MP. Giống như dòng Transformer, Asus VivoTab có thể nhanh chóng "biến hình" thành một máy tính xách tay khi cung cấp bàn phím QWERTY đầy đủ, bàn di chuột và 2 cổng USB mở rộng.

Ảnh minh họa

 Asus VivoTab sử dụng kết nối sạc pin trông rất giống với kết nối iPhone kiểu cũ.

Dell Latitude 10

Dell Latitude 10 là dòng máy tính cao cấp nhắm tới đối tượng người dùng là doanh nhân. Sản phẩm sẽ được tích hợp 2 lựa chọn dành cho pin đi kèm, đó là nguồn 2 cell và nguồn 4 cell. Phiên bản tiêu chuẩn của sản phẩm sẽ có độ dày 10,5 mm trong khi phiên bản bảo mật dày hơn với 13,4 mm.

Đặc biệt, Dell Latitude 10 sẽ được trang bị cổng Ethernet và một dock sạc không dây. Máy trang bị màn hình Gorilla Glass cảm ứng đa điểm 10,1 inch có độ phân giải 1366 x 768 điểm ảnh, bút cảm ứng Wacom, bộ vi xử lý lõi kép Atom Clover Trail tốc độ 1.5 GHz, bộ nhớ RAM 2GB, ổ SSD dung lượng 128GB, 4 cổng USB 2.0, cổng Ethernet và HDMI.

Ảnh minh họa


Dell cũng tự hào rằng, Latitude 10 hỗ trợ chức năng mã hóa và bảo vệ dữ liệu- một tính năng giúp cho bộ phận IT rất nhiều khi muốn khóa dữ liệu nhân viên.

Ảnh minh họa

 Dell Latitude 10 trang bị nguồn pin có thể thay thế.


Ảnh minh họa

 Một phiên bản của Latitude 10 gồm đầu đọc thẻ smart card để tăng tính bảo mật cho thiết bị.

HP Envy x2

Laptop lai máy tính bảng Envy X2 của HP được chế tạo dành cho hệ điều hành Windows 8. Sản phẩm tương tự như một netbook với màn hình cảm ứng cỡ 11,6-inch. Nhưng thiết bị có thể biến thành máy tính bảng khi người dùng tháo màn hình khỏi bàn phím. Máy tính bảng dày 8,5mm và nặng 680g.

Ảnh minh họa


Thiết bị có thể hiển thị hình ảnh độ phân giải 1366x768 điểm ảnh. Hệ thống hoạt động trên bộ xử lý Atom tiết kiệm điện năng có tên mã là Clover Trail và sẽ được bán kèm đế bàn phím và ổ SSD dung lượng 64GB. Thiết bị có thời lượng 8 tiếng đồng hồ trong chế độ laptop và khả năng NFC, webcam độ nét cao ở mặt trước, tích hợp camera 8MP ở mặt trước và có thể lựa chọn bút từ.

Envy x2 tích hợp hệ thống âm thanh Beats Audio dành để cải thiện chất lượng âm nhạc cũng như tích hợp camera mắt trước và mặt sau dành cho đàm thoại video.

Ảnh minh họa

 Giống như hầu hết máy tính bảng Windows 8 khác, Envy x2 gồm các bộ cảm biến tích hợp sẵn giống như bộ gia tốc kế và con quay hồi chuyển, cho phép phát hiện các chuyển động và định hướng hình ảnh. Tức là khi bạn xoay máy tính bảng thẳng đứng, hình ảnh bên trong sẽ tự động chuyển hướng để xem như bình thường.


Ảnh minh họa

 HP Envy x2 có thể tháo rời và có hai nguồn pin khác nhau gồm ở tại máy tính bảng và nguồn thứ hai ở đế bàn phím.

Lenovo ThinkPad 2

ThinkPad Tablet 2 là phiên bản nâng cấp của chiếc máy tính bảng ThinkPad Tablet được Lenovo ra mắt vào giữa năm ngoái nhưng phiên bản mới sử dụng chip Intel và hoạt động trên hệ điều hành Windwos 8 Pro.

Ảnh minh họa


Sản phẩm trang bị màn hình cỡ 10,1-inch, độ phân giải 1366x768 điểm ảnh với lớp kính chống trầy xước cho chất lượng hình ảnh sáng và rõ nét. Máy dày 0,99cm, nặng 0,58kg, tích hợp camera 8MP ở mặt sau và 2MP ở mặt trước.

Đáng chú ý nhất trên chiếc máy tính bảng này của Lenovo đó là được trang bị thế hệ vi xử lý Clover Trail mới nhất của Intel, kết nối miniHDMI, USB 2.0, khe gắn thẻ nhớ microSD, NFC. Máy gồm phiên bản hỗ trợ 3G hoặc 4G. Ngoài ra, máy còn trang bị công nghệ bảo mật bằng vân tay và bàn phím rời gắn ngoài và hỗ trợ cả bút từ.

Samsung Smart PC

Samsung Smart PC còn được gọi là Series 5 Slate. Máy trang bị màn hình cỡ 11,6-inch, độ phân giải 1366x768 điểm ảnh và kết nối trực tiếp với đế bàn phím kiểu cách để biến chúng thành một laptop vỏ sò thực sự.

Ảnh minh họa

Máy hỗ trợ bút S Pen - cùng một công nghệ được sử dụng trên smartphone Galaxy Note. Ở chế độ laptop, thiết bị nặng 1,48kg, còn tính riêng máy tính bảng chỉ nặng 748g. Thiết bị cũng tích hợp camera 2MP ở mặt trước và camera 8Mp ở mặt sau để dễ dàng thực hiện đàm thoại video.

Máy có giá 649USD, nếu thêm đế bàn phím thì có giá 749USD.


Tuệ Minh - (Theo Cnet)

Ý kiến bạn đọc