10 sản phẩm dịch vụ CNTT bị khai tử năm 2011

06:49, 29/12/2011
|

(VnMedia) - Từ Flip đến Google Health đều là những sản phẩm hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc cách mạng trong công nghệ, nhưng lại nhanh chóng bị dẹp đi khi vấp phải một trục trặc nào đó.

Sau đây là danh sách những sản phẩm và dịch vụ từng được kỳ vọng lớn song lại nhanh chóng biến mất trên thị trường được PC World điểm lại.


Flip

 

Bắt đầu vào năm 2007, chiếc máy quay bỏ túi của Pure Digital hứa hẹn mang đến một cuộc cách mạng về công nghệ. Tuy nhiên, vào năm 2009, mạng lưới kinh doanh của Verizon hết sức chậm chạp và sự gia tăng của những chiếc smartphone có khả năng quay là nguyên nhân chính dẫn đến việc thiết bị này bị “chôn vùi”. Cisco đã chính thức khai tử thiết bị này vào hồi tháng tư vừa qua.

 

Dự án dữ liệu không giới hạn của Verizon

 

Nếu bạn là một khách hàng củaVerizon, bạn có thể có được dịch vụ tải dữ liệu không giới hạntừ tháng 7. Thế nhưng với chi phí trung bình 10 USD/ 1 gigabyte là quá đắt cho việc tải phim và hình ảnh. Và khi năm 2011 sắp khép lai, nhiều chuyên gia dự đoán rằng Sprint có thể sẽ sớm ngừng dự án dữ liệu không giới hạn này.

 

HP WebOS

 

Hệ điều hành đầy hứa hẹn này của HP đều đã đươc cài đặt trên những thiết bị như Palm Pre và HP TouchPad nhưng tất cả đều thất bại. Trong thời gian qua, nhiều tin đồn đã dấy lên cho rằng HP sẽ bán lại hệ điều hành này. Nhưng vào đầu tháng này, HP tuyên bố rằng WebOS sẽ là nguồn mở. Hi vọng rằng, đây sẽ là dấu hiệu tốt đẹp cho sự hồi sinh.

 

Zune HD

 

Hai phản ứng trước tin Microsoft sẽ chấm dứt sản xuất sản phẩm này: 1) sự giận dữ từ các fan cho rằng Zune vượt trội hơn cả iPod 2) hầu hết các tín đồ của âm nhạc đều thấy ngạc nhiên. Sau đó, có thể Zune sẽ không hoàn toàn biến mất, kể từ khi giao diện Metro của nó trở thanh một cuộc cách mạng trong Windows Phone 7,Xbox 360, và Windows 8.

 

AltaVista

 

Công nghệ tìm kiếm một thời hùng mạnh này đang dần biến mất. Nhưng sự sụp đổ chính thức của nó vào tháng 5 vừa qua,khi công ty mẹ Yahoo bàn bạc và thảo luận trên công cụ tìm kiếm riêng của mình.

 

Google Labs

 

Sân chơi phát triển các dịch vụ như Google Maps và Google Groups đã không còn gì hơn nên Google đã đóng của vào tháng 7 vừa qua. Nhưng tin tốt là những dự án ứng dụng như Gmail Labs và Google Maps Labs vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu.

 

Google Health

 

Google sẽ đóng cửa dịch vụ đầy tham vọng này, được thiết kế để cung cấp cho người dùng một nơi an toàn để lưu trữ những thông tin sức khỏe cá nhân của họ. Một ứng dụng đầy hứa hẹn nhưng Google Health là một nạn nhân của bản chất nghi ngờ của con người: họ không tin tưởng giao thông tin sức khỏe cho bên thứ 3.

 

Google Knol


Knol đã có một kế hoạch lớn đó là thách thức Wikipedia. Dự kiến là một bách khoa toàn thư do người dùng viết, Knol có thể là một đối thủ nặng ký với Wiki nếu nó ra mắt vào năm 2001 thay vì 2007.

 

Nhưng với nhiều chuyên gia về nội dung đã làm từ thiện cho Wikipedia cho rằng, Knol không đủ sức cạnh tranh với Wiki. Bài viết trên blog của Google ghi chú rằng từ ngày 1 tháng 5 năm 2012, “knolls sẽ không hoạt động nữa”. May mắn thay, Knol sẽ không bị quên lãng hoàn toàn vì Wiki có một bài viết về nó.

 

Dell Streak

 

Dell Streak đã không đạt được bất kỳ sự thu hút nào dáng kể so với sự thống trị của IPad. Vào đầu tháng này, chiếc máy tính bảng Streak 7 vừa bị khai tử tại Mỹ. Trước đó, Streak 5 cũng bị khai tử do gặp nhiều thất bại trên thị trường máy tính bảng 5 inch.

 

MacBook White

 

Đã trở nên quá cũ kỹ so với những sản phẩm gần đây của Apple. Vào tháng 7, Apple tuyên bố ngưng sản xuất MacBook White. Cho đến này, Apple vẫn chưa đưa ra lý do tại sao ngừng sản xuất loại MacBook này.


Thúy Nga - (PCW)

Ý kiến bạn đọc