10 smartphone dưới 5 triệu đồng đáng chọn

06:40, 16/02/2016
|

(VnMedia) - Bên cạnh dòng siêu phẩm, các thương hiệu điện thoại có tên tuổi vẫn luôn dành sự quan tâm cho người dùng ở phân khúc bình dân, dù rẻ song vẫn đa tính năng, tiện ích. Bởi vậy, dưới 5 triệu đồng, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được những chiếc thoại phục vụ công việc, giải trí.

Dưới đây là 10 đại diện đáng lựa chọn nhất hiện nay.

Sony Xperia M4 Aqua Dual (4,99 triệu đồng)

 

Xperia M4 Aqua sở hữu màn hình kích thước 5-inch với độ phân giải HD 1280 x 720 px. Đây là sản phẩm đầu tiên của Sony được trang bị bộ vi xử lý 64 bit Snapdragon 615 của Qualcomm, thiết bị hỗ trợ RAM 2GB và có hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD. Ngoài ra, chú “dế” này còn được trang bị hệ điều hành Android 5.0 Lolipop kết hợp cùng giao diện Xperia hiện đại và gọn gàng.

Xperia M4 Aqua còn được trang bị cảm biến Exmor RS. Với camera sau 13MP sản phẩm đem đến những bức ảnh hết sức ấn tượng, bên trong camera hỗ trợ tính năng chỉnh sửa khuôn mặt không cần Photoshop, tính năng chụp HDR ấn tượng, quay phim Full HD cùng khả năng ổn định hình ảnh Steady Shot.

Microsoft Lumia 640XL (4,59 triệu đồng)

 

Microsoft Lumia 640 XL có màn hình 5.7-inch, máy được trang bị tính năng chống lóa ClearBlack cùng một chế độ giúp nhìn rõ hơn khi dùng ngoài trời. “Trái tim” của chiếc smartphone này là vi xử lý Qualcomm Snapdragon 400, GPU Andreno 305, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài microSD tối đa 128GB và pin tích hợp có dung lượng 3.000 mAh giúp máy vận hành mượt mà.

Nhờ vi xử lý cấu trúc 4 nhân với tốc độ 1,2 GHz, máy chạy được các trò chơi có đồ hoạ 3D và dung lượng lớn như Asphalt 8, Six Guns nhưng tốc độ tải khá chậm. Chạy ổn với tốc độ khung hình ở mức trung bình, không giật nhiều nhưng cấu hình giới hạn cũng làm giảm đáng kể chất lượng đồ hoạ của game trên Lumia 640 XL.

Samsung Galaxy J5 (4,49 triệu đồng)

 

Máy trang bị cấu hình khá mạnh mẽ với chip lõi tứ, tốc độ 1.2 GHz RAM 1.5 GB cùng bộ nhớ trong 8 GB. Máy sở hữu camera 13 MP, khẩu độ mở rộng đến F 1.9. Đây là con số ấn tượng với người biết chụp ảnh bằng các thiết bị chuyên nghiệp. Cấu hình của chú “dế” này khá mạnh mẽ với chip lõi tứ, tốc độ 1.2 GHz RAM 1.5 GB cùng bộ nhớ trong 8 GB.

Asus Zenfone 2 Laser (4,49 triệu đồng)

 

Máy được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 410, 4 nhân tốc độ 1.2 GHz đi kèm Chip đồ họa Adreno 306 cùng 2 GB RAM. Với công nghệ lấy nét Laser tiên tiến, Zenfone 2 Laser ZE550KL cho khả năng bắt nét rất nhanh...

HTC Desire 626G (4,29 triệu đồng)

 

HTC Desire 626G được trang bị màn hình 5-inch HD, cùng độ phân giải HD 720 x 1280 pixel góc nhìn rộng, cho bạn xem phim hay lướt web đều rất dễ dàng. Máy sở hữu bộ vi xử lý Mediatek 6752 tám nhân 1.7GHz, hiệu năng đến từ con chip này đủ sức để bạn lướt web siêu tốc, chơi được các game nặng và máy luôn chạy mượt mà trong quá trình sử dụng. Máy còn có 1GB RAM và 8GB bộ nhớ trong, có thể mở rộng thêm 32GB nhờ thẻ nhớ ngoài.

Motorola Moto G (2nd Gen) (3,49 triệu đồng)

 

 

Moto G được trang bị màn hình kích thước 5-inch với độ phân giải HD 720 x 1280 pixels, màn hình này cho màu sắc rất tự nhiên, màu sắc dịu nhẹ, dễ chịu. Chiếc smartphone này được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 400 với xung nhịp 1.2GHz, hỗ trợ RAM 1GB, ROM 16GB, có khe cắm thẻ nhớ cùng đồ họa Adreno 305. Sản phẩm sử dụng hệ điều hành mới nhất tại thời điểm ra mắt với Android 4.4.4 KitKat.

LG Magna (3,49 triệu đồng)

 

Máy được trang bị cấu hình tốt với SoC 4 nhân Quad-core 1.3 GHz, RAM 1GB phát huy sức mạnh tối đa trền nền tảng Android 5.0 Lollipop mới nhất. Cùng với đó, LG Magna còn có bộ nhớ ROM 8GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài 32GB, nguồn pin dung lượng khá cao 2.540 mAh hứa hẹn mang đến thời lượng sử dụng ấn tượng.

Microsoft Lumia 550 (2,99 triệu đồng)

 

Sản phẩm Lumia giá rẻ này được Microsoft tích hợp sẵn Windows Phone 10, cùng công nghệ 4G LTE. Máy được trang bị CPU 4 nhân 1.15 GHz, RAM chỉ 1 GB. Cấu hình này cùng với hệ điều hành Windows Phone 10 mới nhất cho thiết bị khả năng hoạt động ổn và linh hoạt. Bộ nhớ trong 8 GB được hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 128 GB.

Lumia 550 có màn hình HD 4.7 inch độ phân giải 720 x 1280 pixels cho khả năng hiển thị hình ảnh chất lượng tốt, sáng đẹp, đồng thời màn hình không quá lớn giúp người sử dụng dễ dàng sử dụng hơn mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm cũng được tích hợp sẳn 2 camera trước và sau đáp ứng các nhu cầu chụp ảnh cơ bản. Dung lượng pin 2100 mAh đủ để đáp ứng các nhu cầu nghe gọi cả ngày. Hệ điều hành máy có ưu điểm tiết kiệm pin hơn so với các hệ điều hành khác đảm bảo thời gian sử dụng hợp lý hơn.

Microsoft Lumia 430 (1,59 triệu đồng)

 

Microsoft Lumia 430 có thiết kế vuông vắn, nhiều màu sắc đặc trưng của dòng Lumia. Sản phẩm có màn hình 4-inch, độ phân giải 480 x 800 px, đem đến chất lượng hiển thị tốt, màu sắc đẹp, dễ nhìn. Cấu hình của máy khá ổn với chip xử lý 2 nhân Qualcomm Snapdragon 200, hỗ trợ RAM 1GB và có bộ nhớ trong 8GB, ngoài ra máy cho phép mở rộng thẻ nhớ lên đến 128GB.

Tuy nhiên, Lumia 430 chỉ được trang bị camera 2 MP phía sau cùng camera VGA phía trước. Máy sở hữu pin dung lượng 1500mAh, có thể duy trì trạng thái chờ lên đến 19 ngày, thời gian đàm thoại đến 12,9 giờ và thời lượng lướt web bằng wifi có thể đến 9 giờ.

Samsung Galaxy V Plus (1,79 triệu đồng)

 

Được nâng cấp từ Galaxy V, máy chạy hệ điều hành Android 4.4 (KitKat), 2 sim 2 sóng, trang bị 2 camera, màn hình 4-inch WVGA, 480 x 854 Pixels, cảm ứng điện dung đa điểm, độ nét màn hình tăng hơn so với bản cũ (480 x 800 px). Galaxy V Plus cũng được trang bị vi xử lý 2 nhân tốc độ 1.2 GHz, thay vì một nhân như phiên bản trước nhưng RAM vẫn ở mức 512MB, bộ nhớ trong 4Gb và bạn có thể mở rộng thêm bộ nhớ bằng thẻ nhớ ngoài MicroSD tới 64GB.

Máy chạy hệ điều hành Android 4.4 (KitKat), RAM 512 MB, Galaxy V Plus cho khả năng tùy biến cao và tương thích với nhiều ứng dụng. Pin tháo rời được của máy có dung lượng 1500mAh và nó cũng có chế độ siêu tiết kiệm pin Ultra Saving Mode.


Ý kiến bạn đọc