Điền kinh Việt Nam tỏa sáng Grand Prix châu Á!

08:34, 30/06/2015
|

(VnMedia) - Kết thúc 3 chặng tại Grand Prix châu Á 2015 tại Thái Lan, điền kinh Việt Nam ghi dấu ấn với 3 HC vàng, 5 HC bạc và 2 HC đồng.

Ngay sau khi kết thúc SEA Games 28 tại Singapore, tuyển điền kinh Việt Nam đã di chuyển sang Thái Lan để tham dự 3 vòng Grand Prix châu Á diễn ra tại đây. Tự tin sau khi mang về 11 HC vàng cho đoàn Việt Nam tại Đại hội, các VĐV Việt Nam hướng tới thành công tại giải năm nay.

Ở chặng 1 tổ chức tại Bangkok ngày 22/6, điền kinh Việt Nam khởi đầu không thành công với 3 HC bạc. Nam VĐV Quách Công Lịch chỉ về nhì cự ly 400 mét nam với thời gian 46 giây 73, trong khi người bạn gái Nguyễn Thị Huyền chỉ về đích thứ 5 với thành tích 54 giây 71, còn em gái Quách Thị Lan đoạt HC bạc (53 giây 29) cự ly 400 mét nữ. Tấm HC bạc còn lại nội dung 800 mét nữ của Đỗ Thị Thảo với kết quả 2 phút 07 giây 38.

Đến chặng 2 tại Pathumthani (27/6), Nguyễn Thị Huyền lấy lại phong độ để giành HC vàng với thành tích 52 giây 27. Đứng thứ 2 là Rokhmanova của Kazakhstan (52 giây 69), còn VĐV Quách Thị Lan đứng vị trí thứ 4 (52 giây 75).

Ảnh minh họa

Nguyễn Thị Huyền giành 2 HC vàng ở 3 chặng Grand Prix châu Á 2015.

Kết thúc chặng 3 tại Chanthaburi vào ngày 29/6, nhà vô địch 400 mét nữ SEA Games 28 Nguyễn Thị Huyền tiếp tục giành HC vàng với thành tích 52 giây 41. Cũng ở nội dung này, Quách Thị Lan chỉ về đích thứ tư sau 53 giây 16. Sau khi vô địch Đông Nam Á, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục khẳng định sự thống trị đường chạy danh giá giải Grand Prix châu Á.

Chặng cuối tại Chanthaburi, Quách Công Lịch giành HC vàng 400 mét nam với thời gian 45 giây 99. Chỉ số này không chỉ là kỷ lục quốc gia ở nội dung 400 mét nam mà còn vượt 1% giây so với kỷ lục SEA Games mới được Kunanon Sukkaew (Thái Lan) lập ở Singapore. Tại SEA Games 28, Quách Công Lịch đạt thành tích 46 giây 02, chỉ kém 2% giây so với đối thủ Thái Lan.

Trên đường chạy 800 mét nữ, Đỗ Thị Thảo đoạt HC đồng chặng 3 với thời gian 2 phút 6 giây 96. Đây là thành tích tốt nhất của cô ở Grand Prix năm nay. Trước đó, cô đoạt HC bạc chặng 1 (2 phút 7 giây 38) và đứng thứ tư chặng 2 (2 phút 07 giây 07). Nội dung này của nam, Dương Văn Thái về đích thứ sáu sau 1 phút 52 giây 80.

Nội dung 100 mét nam, VĐV Lê Trọng Hinh giành HC bạc với thành tích 10 giây 73 ở chặng 3. Ở nội dung nhảy 3 bước nữ ở chặng 2, VĐV Trần Huệ Hoa đoạt HC bạc với thành tích 13,75 m.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc