Vượt Thái Lan, Việt Nam vô địch nữ Đông Nam Á

08:54, 29/06/2015
|

(VnMedia) - Trận chung kết giải U14 Đông Nam Á 2015, chủ nhà Việt Nam ngược dòng đánh bại Thái Lan với tỉ số 2-1 để bước lên ngôi vô địch.

Sau khi đánh bại U14 Myanmar ở bán kết trên chấm 11 mét, U14 nữ Việt Nam bước vào trận chung kết vào chiều 28/6 tại thủ đô Hà Nội. Cũng khá giống trận đấu với Myanmar, đội chủ nhà sớm bị đối thủ Thái Lan vượt lên dẫn bàn, nhưng bản lĩnh và quyết tâm giúp U14 nữ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục.

Không có bàn thắng nào được ghi trong hơn 30 phút đầu tiên và bất ngờ ở bàn thắng được ghi cuối hiệp 1. Ở phút 37, hàng thủ đội chủ nhà bất ngờ mắc sai lầm để Noinueai (số 13) đã dứt điểm ghi bàn mở tỉ số 1-0.

Ảnh minh họa

U14 nữ Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á 2015. Ảnh: AFC.

Mãi đến phút 58, U14 Việt Nam mới có bàn gỡ từ pha ghi bàn ngẫu hứng của Thu Hương. Từ quả đá phạt giữa sân, Thu Hương chủ động đón bóng trong khu vực cấm địa và tung cú sút quyết đoán, san bằng tỉ số 1-1 của trận đấu. Với bàn gỡ hòa, tinh thần đội bóng áo trắng dâng cao và đẩy đối thủ Thái Lan vào thế chống đỡ vất vả.

Cuối cùng tuyển U14 nữ cũng có điều mình cần, khi Thu Hương tạt bóng cánh phải đầy thuận lợi để Vạn Sự (số 16) dứt điểm nối ấn định chiến thắng 2-1 cho U14 nữ Việt Nam ở phút 66.

Ngược dòng ngoạn mục trước kình địch Thái Lan, U14 nữ Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi vô địch giải bóng đá U14 nữ Châu Á 2015 ​- khu vực Đông Nam Á. Ở trận đấu tranh HC đồng, U14 nữ Myanmar đã dễ dàng đánh bại U14 nữ Malaysia, với tỉ số 6-2 để giành giải ba. Ngoài ra, cầu thủ Nguyễn Thị Thu Hiền (số 10, U14 nữ Việt Nam) là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc