10 cầu thủ đắt giá nhất: Zidane, Ibrahimovic "mất tích"

06:48, 05/08/2017
|

(VnMedia) - Từng là những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng đắt đỏ nhất, nhì thế giới nhưng theo năm tháng những Zidane, Ibrahimovic hay Kaka phải nhường lại vị trí cho các "đàn em".

Nhân sự kiện Paris St German phá tan mọi kỷ lục chuyển nhượng của làng túc cầu thế giới bằng việc chi ra số tiền 300 triệu euro (bao gồm cả thuế) để có được Neymar, tờ Goal đã đưa ra thống kê 100 bản hợp đồng đắt đỏ nhất thế giới.

Đáng chú ý, danh thủ người Argentina một thời của Barcelona - Javier Saviola đứng đội sổ với phí chuyển nhượng "chỉ" 35,9 triệu euro. Nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới như Zidane (77,5 triệu euro), Ibrahimovic (69,5 triệu euro), Di Maria (74,6).... thậm chí còn không thể chen chân vào top 10.

Dưới đây là 10 bản hợp đồng đắt đỏ nhất thế giới

10. Alvaro Morata (78,9 triệu euro)

Hôm 20/7 vừa qua, CLB Chelsea cuối cùng đã có được bản hợp đồng “bom tấn” đầu tiên ở mùa giải này, sau khi đạt được thỏa thuận chuyển nhượng tiền đạo Alvaro Morata với giá 78,9 triệu euro.

Morata chia tay Real Madrid chỉ sau 1 mùa giải gắn bó dù đã ghi tới 20 bàn cho “kền kền trắng”. Tuy nhiên, anh không được HLV Zidane ưu ái và phải dự bị cho Benzema và C.Ronaldo

9. James Rodriguez (80 triệu euro)

James Rodriguez là “vua phá lưới” World Cup 2014 với thành tích 6 bàn thắng. Anh góp công không nhỏ đưa Colombia tiến tới tứ kết trước khi thua chủ nhà Brazil.

Màn ra mắt quá ấn tượng của Rodriguez đã khiến Real Madrid ngay lập tức "phải lòng" và chấp thuận chi ra 80 triệu euro trả cho AS Monaco để có được cầu thủ này. James Rodriguez là bản hợp đồng đắt đỏ thứ 3 trong lịch sử Real Madrid sau 2 thương vụ C.Ronaldo và Gareth Bale.

8. Luis Suarez (82,3 triệu euro)

Sau khi tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Liverpool, Suarez đã chia tay "lữ đoàn đỏ" năm 2014 để đầu quân cho Barcelona với giá 82,3 triệu euro.

Với Suarez, Barcelona chính thức sở hữu bộ 3 tấn công vào diện mạnh nhất thế giới cùng với Messi và Neymar.

7. Lukaku (84,8 triệu euro)

Hôm 7/7/2017, Man Utd đã đạt được thỏa thuận mua Romelu Lukaku từ CLB Everton với giá 75 triệu bảng (84,8 triệu euro), đồng thời chấm dứt việc theo đuổi Alvaro Morata của Real Madrid.

Dù là người tới sau nhưng Man Utd lại vượt mặt Chelsea để sớm có được cái gật đầu của tiền đạo người Bỉ. Trước đó, phía Everton khẳng định, họ sẽ không để cây săn bàn số 1 của mình ra đi nếu chưa nhận đủ số tiền lên tới 100 triệu bảng.

6. Neymar (86,2 triệu euro)

Năm 2013, Neymar rời Santos để đầu quân cho Barcelona với phí chuyển nhượng 86,2 triệu euro.

Cầu thủ người Brazil nhanh chóng hòa nhập với lối chơi của đội và cùng Messi, Suarez giúp Barcelona gặt hái vô số thành công, trong đó có cú ăn 3 đình đám năm 2015.

5. Higuain (90 triệu euro)

Năm ngoái Juventus gây bất ngờ lớn khi bỏ ra tới 90 triệu euro để mua lại Higuain từ CLB Napoli , và khoản phí chuyển nhượng này sẽ được trả trong vòng 2 năm.

Vào thời điểm đó, Higuain chính thức trở thành chân sút đắt giá thứ ba trong lịch sử chuyển nhượng, chỉ đứng sau Gareth Bale và Cristiano Ronaldo.

4. C.Ronaldo (94 triệu euro)

Cách đây 8 năm, Man Utd gây sốc với người hâm mộ khi chấp nhận bán C.Ronaldo cho Real Madrid với giá 94 triệu euro - mức phí cao kỷ lục năm 2009.

Đây được coi là một trong những vụ đầu tư thành công nhất của đội bóng Hoàng gia. C.Ronaldo đã chơi rất hay, giúp Real Madrid đoạt rất nhiều danh hiệu trong đó có 3 chức vô địch Champions League.

3. Gareth Bale (100,8 triệu euro)

Năm 2013, Real Madrid đã chi ra số tiền cao kỷ lục 100,8 triệu euro để đưa Gareth Bale từ Tottenham tới sân Bernabeu.

Ban đầu nhiều người hoài nghi về khả năng thành công của thương vụ này nhưng Bale cho thấy anh "xứng đồng tiền, bát gạo". Cầu thủ người xứ Wales góp công không nhỏ cho 2 chức vô địch Champions League của "kền kền trắng" và chấm dứt sự thống trị của Barca tại La Liga.

2. Paul Pogba (105 triệu euro)

Mùa hè 2016, Man Utd khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi chấp thuận bỏ ra tới 105 triệu euro để mua lại chính cầu thủ mà họ đã bán đi không thương tiếc từ CLB Juventus.

Mức phí chuyển nhượng 105 triệu euro đã giúp Paul Pogba trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Trước đó danh hiệu này thuộc về Gareth Bale sau khi anh rời bỏ Tottenham để đầu quân cho Real Madrid.

1. Neymar (222 triệu euro)

CLB Paris St German hôm 4/8 thông báo, họ đã chính thức sở hữu tiền đạo người Brazil - Neymar sau khi chồng đủ 222 triệu euro (198 triệu bảng) trả cho CLB Barcelona.

Cộng thêm các khoản thuế, Paris St German phải chi trả tổng số tiền lên tới 300 triệu euro để có được Neymar, nhiều gần gấp 3 lần mức phí Man Utd trả cho Juventus để sở hữu Pogba. PSG còn dành cho Neymar mức lương cao thứ 2 thế giới lên tới 500.000 bảng/tuần.

Minh Quang (Goal, Mail)


Ý kiến bạn đọc