(VnMedia) - Ông Mikhail Kalashnikov, "cha đẻ" của loại súng trường lừng danh của Nga – AK-47 đã qua đời hôm qua (23/12) tại nhà riêng ở thành phố công nghiệp Izhevsk, cách thủ đô 1300 km về phía đông của thủ đô Moscow, truyền thông Nga đưa tin.
Ông Mikhail Kalashnikov |
“Chúng tôi đã nhận được tin buồn hôm nay…Kalashnikov đã qua đời ở tuổi 94 sau một thời gian dài lâm bệnh”, ông Viktor Chulkov, thư ký báo chí của Chủ tịch nước Cộng hòa Udmurt thuộc Nga cho hay.
Hồi giữa tháng 11 vừa qua, ông Kalashnikov đã được đưa vào một đơn vị chăm sóc đặc biệt ở thành phố
Trước đó, hồi tháng 6, truyền thông Nga đưa tin, ông Kalashnikov đã phải trải qua một ca phẫu thuật tại thủ đô Moscow.
Súng trường AK-47 hiện vẫn đang được sử dụng ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Loại súng này được xếp vào một trong “những sáng chế nổi bật” của thế kỷ 20.
Ông Kalashnikov từng nói trong một chuyến công du tới Đức năm 2002 rằng, ông rất tự hào về sáng chế của mình, nhưng cũng thực sự buồn khi biết rằng súng trường AK-47 bị nhiều kẻ khủng bố sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố.
Ông Kalashnikov qua đời chỉ vài giờ sau khi Tập đoàn Kalashnikov Concern – tập đoàn được đặt theo tên ông tuyên bố họ đang tiến hành hiện đại hóa dòng súng trường lừng danh AK và sẽ tăng cường xuất khẩu chúng.
“Chúng tôi hiện đang thực hiện hàng loạt dự án nghiên cứu và phát triển dòng súng trường này. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm khởi động dự án hiện đại hóa súng trường AK-47 cho Bộ Quốc phòng”, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời người đứng dầu tập đoàn Kalashnikov Concern - ông Konstantin Busygin cho hay.
Ý kiến bạn đọc