Địch thủ của Trung Quốc sắm hàng nghìn tên lửa mới

09:28, 31/03/2017
|

(VnMedia) - Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa quyết định ký kết một thỏa thuận trị giá lên tới 1 tỷ USD với Israel nhằm mua hàng nghìn tên Spike mới của nước này.

Tên lửa Spike được triển khai ở Israel để thực hiện các cuộc oanh kích tên lửa đất đối đất nhằm vào xe tăng của kẻ thù.

Hợp đồng trị giá 1 tỉ USD này sẽ bao gồm 321 ống phóng Spike và 8.356 quả tên lửa. Quá trình bàn giao có thể kéo dài tới 60 tháng. Vào năm 2014, Ấn Độ cũng từng dành 525 triệu USD để mua 8000 quả tên lửa cùng 300 ống phóng Spike của Israel.

Tên lửa này được đánh giá là mạnh hơn tên lửa Javelin FGM-148 của Mỹ về tính năng nhưng lại có giá thành rẻ hơn.

Đan Khanh (theo RIA)


Ý kiến bạn đọc