Hà Nội: Cột điện bốc cháy, thiêu rụi xe máy

12:44, 09/05/2013
|

(VnMedia) - Đám cháy phát ra từ cột điện sau đó lan nhanh xuống phía dưới khiến chiếc xe máy để ngay bên cạnh bốc cháy ngùn ngụt, chỉ ít phút sau chỉ còn trơ lại khung sắt...

Ảnh minh họa
Lửa phát ra từ phía cột điện rồi lan xuống chiếc xe máy để cạnh...

Vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 50 phút ngày 9/5, tại trước cửa ngôi nhà số 5 đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, quận Cầu Giây, thành phố Hà Nội).

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên họ nhìn thấy ngọn lửa phát ra từ phía trên giữa hai cột điện sau đó lửa cháy theo dây điện, cáp và lan xuống phía chân cột. Phía dưới có một chiếc xe máy dựng sát cột điện nhưng do lửa cháy to nên không ai dám lại dắt chiếc xe đi khiến chiếc xe cũng bốc cháy. Chỉ ít phút sau, chiếc xe máy đã bị thiêu rụi.

Ảnh minh họa
... khiến chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt, còn trơ lại khung sắt

“Khi vụ cháy xảy ra, người dân đã gọi điện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa mới đến, lúc này chiếc xe máy đã bị thiêu rụi, ngọn lửa đã được người dân khống chế” -  một người dân chứng kiến vụ cháy cho biết.

Theo quan sát của phóng viên, tại hiện trường chiếc xe cháy mang BKS 99H4 - 4061 đã bị cháy rụi chỉ còn trơ khung sắt. Toàn bộ đồng hồ, dây điện xung quanh cột đã bị cháy. Ngoài thiệt hại về chiếc xe thiêu cháy, phần trước cửa ngôi nhà số 5 bị bén lửa hưng hỏng nhẹ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trong sáng ngày 9/5, cũng xảy ra một vụ cháy cột điện nữa ở trước số nhà 31 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Theo đó, vào khoảng 11h30 cột điện nói trên bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, người dân đã cấp báo lên lực lượng PCCC đến cứu hỏa. Do ứng cứu kịp thời nên đám cháy chưa kịp lan rộng, nguyên nhân cháy được xác định ban đầu là do chập dây điện.


Khánh Công - (tin, ảnh)

Ý kiến bạn đọc