Miền Bắc mưa vài ngày tới do không khí lạnh

20:17, 08/05/2013
|

(VnMedia) - Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên chiều tối mai (9/5), Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông. Dự báo, mưa rào và dông sẽ tập trung trong ngày 10/5.

 

Dự báo, sau đó mưa giảm dần xuống, chỉ còn xuất hiện vài nơi. Gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

 

Từ ngày mai, nhiệt độ bắt đầu giảm dần, cao nhất còn 32 độ và sau đó là dưới 30 độ vào ngày cuối tuần.


 Ảnh minh họa

 Mưa sẽ tập trung nhiều trong ngày 10/5

 

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 9/5:

 

Phía Tây Bắc Bộ: Đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, khu Đông Bắc có nơi 26 - 28 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi 35 - 37 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Nam
Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.


Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 32 độ C.


Tuệ Khanh - (tin, ảnh)

Ý kiến bạn đọc