Thất nghiệp tăng nguy cơ đau tim

15:47, 21/11/2012
|

(VnMedia) - Theo kết quả nghiên cứu mới cho thấy, những người mất việc làm có nguy cơ đau tim tăng so với những người không bị mất việc.

 Ảnh minh họa

Nguy cơ cao đau tim cao nhất trong vòng 1 năm đầu sau thất nghiệp.



Nghiên cứu mới được công bố đăng trên tạp chí Archives of Internal Medicine, khám phá mối liên hệ giữa thất nghiệp và các cơn đau tim, hoặc nhồi máu cơ tim cấp tính.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Duke đã xem xét 13.451 nam giới và phụ nữ tuổi từ 51-57. Các đối tượng được phỏng vấn 2 năm/lần trong khoảng từ năm 1992 đến 2010. Sử dụng các mô hình thống kê, nhóm nghiên cứu đã xem xét các mối liên quan giữa nghề nghiệp không ổn định và nguy cơ đau tim.

Nhóm nghiên cứu kết luận, tất cả các yếu tố như tình trạng thất nghiệp, mất việc làm nhiều, và khoảng thời gian ngắn không có việc làm là đều dẫn tới nguy cơ đau tim, bệnh tim mạch cấp tính.

Nhiều người Mỹ phải đối mặt với những vấn đề này khi họ tiếp tục tìm kiếm việc làm tốt trong môi trường kinh tế hiện nay.  Sự căng thẳng của khó khăn về tài chính và lo lắng tìm kiếm một công việc mới có xu hướng gia tăng nguy cơ đau tim - chẳng hạn như tiểu đường, huyết áp cao và hút thuốc.

Theo nghiên cứu, so với những người có việc làm, nguy cơ đau tim cao hơn khoảng 35% ở những người bị mất việc, nguy cơ này cũng tăng theo số lần bị mất việc. Nguy cơ tăng từ 22% ở những người bị mất việc 1 lần lên 63% ở những người bị mất việc từ 4 lần trở lên so với những người chưa từng bị mất việc.

Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết bị mất việc có thể làm tăng nguy cơ đau tim, với nguy cơ cao nhất trong vòng 1 năm đầu sau thất nghiệp.


Phạm Minh - (theo Dailynews)

Ý kiến bạn đọc