Cả nước 98 người sốt rét ác tính, 4 người tử vong

08:46, 21/11/2012
|

(VnMedia) - Theo thông tin từ Bộ Y tế, thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh sốt rét tuy đã ổn định trên phạm vi cả nước, nhưng vẫn còn nhiều người mắc bệnh này.

Trong 8 tháng đầu năm 2012, trên phạm vi cả nước đã ghi nhận gần 27.700 trường hợp mắc sốt rét trong đó 11.560 trường hợp có ký sinh trùng sốt rét, 98 trường hợp sốt rét ác tính và 4 trường hợp tử vong.

Thông tin trên vừa được Bộ Y tế đưa ra trong báo cáo sơ kết công tác y tế 9 tháng đầu năm 2012 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013.

Theo đó, 4 trường hợp tử vong gồm có 2 trường hợp tại tỉnh Phú Yên, 1 trường hợp ở Khánh Hòa và 1 trường hợp ở  Bình Thuận. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2011 số trường hợp mắc bệnh sốt rét giảm 5%, tử vong giảm 5 trường hợp.

Tuy nhiên, số bệnh nhân có ký sinh trùng sốt rét 8 tháng của cả nước tăng 27%, trong đó khu vực Tây Nguyên và khu vực miền Trung tăng mạnh nhất.

Theo nhận định của Bộ Y tế, nguy cơ bệnh sốt rét quay trở lại tại một số vùng miền khá lớn, nhất là ở các vùng rừng núi, vùng ven biển nước lợ, vùng sâu, vùng xa.

Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng sốt rét, các cơ sở y tế cần phối hợp với chính quyền địa phương phát động nhân dân hưởng ứng các đợt ra quân diệt lăng quăng, giữ vệ sinh môi trường, thực hiện tẩm màn bằng hóa chất để diệt muỗi và phun hóa chất xử lý ổ dịch sốt rét, sốt xuất huyết để khống chế bệnh lây lan.


Minh Hải

Ý kiến bạn đọc