Người áo đỏ ra tay cứu Thủ tướng Thái

10:45, 04/01/2014
|

(VnMedia) - Các nhà hoạt động áo đỏ ủng hộ chính phủ Thái Lan mới đây đã lên tiếng tuyên bố đầy thách thức rằng, họ sẽ tập hợp lực lượng để chống lại lực lượng biểu tình chống chính phủ đang có kế hoạch đóng cửa thủ đô Bangkok vào ngày 13/1 tới nhằm gây sức ép với nữ Thủ tướng Yingluck.

 

Ảnh minh họa

Lực lượng áo đỏ hùng hậu tuyên bố sẽ chặn đứng âm mưu phá hoại kế hoạch bầu cử vào ngày 2/2 tới.


Ông Chatuporn Prompand – Lãnh đạo Mặt trận Dân chủ Thống nhất chống Độc tài (tên chính thức của phong trào áo đỏ ủng hộ chính phủ của bà Yingluck) hôm thứ Năm (2/1) cho biết, các thành viên của lực lượng áo đỏ hùng hậu sẽ giữ cho thủ đô Bangkok được mở cửa như bình thường. Đây là lời phát biểu đáp trả mang tính cảnh báo đối với phe biểu tình chống chính phủ do cựu Phó Thủ tướng Suthep Thuagsuban dẫn dắt hiện nay. Trước đó, ông Suthep đã thông báo kế hoạch tiến hành một chiến dịch biểu tình cực kỳ rầm rộ nhằm đóng cửa hoàn toàn thủ đô Bangkok, chiếm đóng một loạt các con đường lớn, cắt đứt nguồn cung cấp điện, nước cho dinh thự của các bộ trưởng cũng như các tòa nhà, văn phòng chính phủ đồng thời làm tê liệt giao thông ở khu vực nội đô trong thành phố. Đây là một phần trong chiến lược ép bằng được chính phủ của Thủ tướng Yingluck phải ra đi của phe biểu tình và đối lập.

 

Những người biểu tình chống chính phủ muốn phá vỡ kế hoạch tổ chức cuộc tổng tuyển cử sớm của nữ Thủ tướng Yingluck vào ngày 2/2 tới, buộc bà phải từ chức và dựng lên một chính quyền mới được lãnh đạo bởi cái gọi là “hội đồng nhân dân” do phe biểu tình lựa chọn lên thay vì do người dân Thái Lan bầu chọn.

 

Lực lượng biểu tình đã chặn không cho các ứng cử viên đến đăng ký tham gia tranh cử ở nhiều tỉnh phía nam của Thái Lan – thành trì của phe đối lập. Đó là những nơi từng được đại diện bởi các nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ đối lập. Các nghị sĩ của Đảng Dân chủ đã từ chức đồng loại cách đây không lâu để phản đối chính quyền của Thủ tướng Yingluck và giờ họ tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử. Không tham gia tranh cử, họ cũng ngăn cấm luôn các ứng cử viên khác muốn tham gia vào cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Tuy nhiên, hành động này của phe biểu tình chỉ thực hiện được ở các tỉnh phía nam trong khi ở phía bắc và thủ đô, các ứng cử viên vẫn có thể đăng ký tham gia tranh cử dù bị cản trở ở Bangkok .

 

Thủ lĩnh áo đỏ Chatuporn cho rằng, một cuộc nội chiến có thể sẽ nổ ra sau kế hoạch phong tỏa thủ đô Bangkok của lực lượng biểu tình và cuối cùng là sự chấm dứt của một chế độ cầm quyền dân chủ. Chính vì thế, ông Chatuporn kêu gọi tất cả những người dân Thái Lan yêu chuộng nền dân chủ hãy đứng lên tham gia vào lực lượng áo đỏ ủng hộ chính phủ chống lại chế độ cầm quyền phi dân chủ mà phe đối lập đang nhăm nhe muốn dựng lên.

 

"Nếu chế độ cầm quyền dân chủ bị kết liễu, chúng ta thực sự không biết chuyện gì có thể sẽ xảy ra. Tháng đầu tiên của năm có thể sẽ chứng kiến một điểm bước ngoặt... Dù sao, chúng tôi sẽ thể hiện sức mạnh của mình theo một cách thức hòa bình", ông Chatuporn nói.

 

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Năng lượng Pichai Nariptapand của Đảng Pheu Thai đã khuyên cựu Thủ tướng và cũng là thủ lĩnh của Đảng Dân chủ đối lập Abhisit Vejjajiva cùng với thủ lĩnh biểu tình Suthep hãy từ bỏ kế hoạch “đóng cửa thủ đô Bangkok”, nói rằng đó chỉ là một hành động bất hợp pháp, gây tổn hại đến nền kinh tế cũng như nền công nghiệp du lịch của đất nước.

 

Thủ tướng Thái Lan có thêm lợi thế

 

Trong lúc này, Thủ tướng Yingluck đón nhận thêm một tin vui mới khi Ủy ban Bầu cử Thái Lan phớt lờ yêu cầu của những người biểu tình chống chính phủ đòi hủy bỏ kế hoạch bầu cử sắp tới.

 

Ủy ban Bầu cử Thái Lan tuyên bố, cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra đúng kế hoạch bất chấp những nỗ lực nhằm phá hoại cuộc bầu cử này.

 

Tuyên bố trên là một thắng lợi đầy ý nghĩa đối với chính phủ của bà Yingluck bởi nếu tổ chức được một cuộc bầu cử theo dự kiến thì Thủ tướng Yingluck nắm phần chắc thắng trong tay. Phe của bà Yingluck có trong tay sự ủng hộ của người dân nghèo, người dân vùng nông thôn chiếm đa số ở đất nước Thái Lan. Trong mọi cuộc bầu cử từ năm 2001 đến giờ, tất cả các đảng phái thân cựu Thủ tướng Thaksin đều giành chiến thắng trong khi Đảng Dân chủ đối lập chưa bao giờ có được cơ hội này.

 

Những người biểu tình chống chính phủ đã tìm mọi cách để phá vỡ kế hoạch tổ chức bầu cử vào ngày 2/2 tới. Trước thông báo được đưa ra ngày hôm qua (3/1), ít nhất một thành viên của Ủy ban Bầu cử dường như đã tỏ ra thông cảm với người biểu tình và kêu gọi hoãn cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử - ông Phuchong Nutawong đã khẳng định rõ ràng rằng, cuộc bầu cử sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày 2/2 bởi “đó là luật”.

 

“Chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử. Chúng tôi khẳng định điều đó với các bạn”, Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử tuyên bố.

 

Không rõ điều gì đã khiến Ủy ban Bầu cử thay đổi lập trường như vậy nhưng đây rõ ràng là một lợi thế dành cho Thủ tướng Yingluck và chính quyền của bà.

 

Liên quan đến phong trào biểu tình chống chính phủ, lực lượng này mới đây cũng lên tiếng bảo đảm với các du khách rằng họ sẽ không nhằm mục tiêu vào các sân bay hay các phương tiện giao thông công cộng trong kế hoạch đóng cửa thủ đô vào ngày 13/1 sắp tới.


Vân Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc