(VnMedia) - Bộ Ngoại giao Syria hôm qua (24/12) cho biết, quân đội nước này đã đẩy lùi một loạt cuộc tấn công của phe nổi dậy vào những khu vực "điểm chết" - nơi chứa các kho vũ khí hóa học ở miền trung và nam đất nước.
![]() |
Cuộc nội chiến ở Syria đã kéo dài gần 3 năm và đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 126.000 người |
Một số nhóm chiến binh có vũ trang hồi cuối tuần đã đột kích vào một trong những cứ điểm quân sự ở miền trung Syria bằng các phương tiện được trang bị súng máy hạng nặng. Tuy nhiên, quân chính phủ đã giáng trả, đầy lùi cuộc tấn công đó, Bộ Ngoại giao Syria hôm qua cho biết trong một bức thư trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Cũng theo Bộ Ngoại giao Syria, các chiến binh cực đoan đến từ những nhóm có liên quan đến Al-Qaeda như Mặt trận Nusra và cái gọi là Sư đoàn Hồi giáo còn phát động một cuộc tấn công vào một cứ điểm khác ở khu vực nông thôn của thủ đô Damascus. Lực lượng chiến binh cực đoan đã tìm cách xông vào một cơ sở của quân đội bằng một chiếc xe bọc thép chứa đầy chất nổ nhưng hàng rào bảo vệ bên ngoài đã phá hủy được chiếc xe trước khi nào vào được cơ sở này. Vụ tấn công của phe nổi dậy đã gây ra một vụ nổ lớn, làm 4 người chết và 28 người bị thương.
"Những cuộc tấn công như vậy vẫn diễn ra không ngừng ở cứ điểm đó”, Bộ Ngoại giao Syria nói thêm.
Loạt vụ tấn công mới của lực lượng chiến binh nổi dậy diễn ra đúng thời điểm có thông tin Nga đã gửi hàng chục phương tiện bọc thép và xe tải đến Syria để giúp nước này vận chuyển vũ khí hóa học ra khỏi vùng chiến, đến thành phố ven biển Latakia trước khi đưa những vũ khí này lên tàu, đưa ra ngoài hẳn đất nước Syria để phá hủy theo một thỏa thuận được ký gần đây giữa giới chức Syria và Tổ chức Cấm sử dụng Vũ khí Hóa học.
Chính quyền Syria đổ lỗi cho những nước trong khu vực đang ủng hộ phe nổi dậy về những cuộc tấn công vào các khu vực có chứa vũ khí hóa học, cáo buộc các nước này đã cung cấp thông tin về vị trí kho vũ khí hóa học của họ.
"Syria lên án việc một số quốc gia có tiếng đang mách nước cho phe nổi dậy bằng cách thông báo về vị trí, địa điểm nơi cất giữ vũ khí hóa học của Syria. Những nước đó phải chịu trách nhiệm về nguy cơ gây ra từ những cuộc tấn công đó”, Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh.
Chính quyền của Tổng thống Assad đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn “các nước vô trách nhiệm” khỏi việc liên tục có các hành động liên quan đến vấn đề “nghiêm trọng” này.
Sau khi phá hủy các trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất vũ khí hóa học, chính quyền Syria đang bắt tay vào tiến trình vận chuyển các kho vũ khí hóa học của họ ra bên ngoài đất nước. Tuy nhiên, quá trình này đang gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế bởi một số địa điểm chứa vũ khí hóa học của Syria nằm ở các khu vực đang được kiểm soát bởi phe nổi dậy.
Chính phủ Syria cáo buộc Ả-rập Xê-út, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đang giúp đỡ, viện trợ và trang bị vũ khí cho những thành phần cực đoan ở các nước láng giềng để họ ồ ạt đổ vào đất nước Syria.
Chính quyền Mỹ gần đây cũng đã kêu gọi các nước ủng hộ cho phe nổi dậy cực đoan ở Syria hãy ngừng sự hậu thuẫn đó. Anh được cho là đã tước quốc tịch của những người Anh đang chiến đấu bên cạnh phe nổi dậy ở Syria. Đây là một dấu hiệu chứng tỏ cộng đồng quốc tế ngày càng trở nên lo ngại về vai trò tích cực của mạng lưới khủng bố khét tiếng thế giới Al-Qaeda trong cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria.
Quân Assad dội bom Aleppo
Trong khi chính quyền Syia tố cáo phe nổi dậy tấn công vào các “điểm chết” là những khu vực có chứa vũ khí hóa học thì lực lượng này cũng tố ngược quân chính phủa đã oanh kích bừa bãi vào thành phố Aleppo, khiến hơn 500 người chết trong những ngày qua.
Phe nổi dậy cho biết, ít nhất 30 người đã chết và hàng chục người bị thương ở khu vực Sukari thuộc Aleppo. Quân đội cũng oanh kích dữ dội một khu vực khác là Qibalia.
Quân đội trung thành với ông Assad tiếp tục bắn phá bừa bãi vào các địa điểm nằm trong quyền kiểm soát của phe nổi dậy ở thành phố Aleppo sau nhiều ngày thực hiện các cuộc không kích liên tiếp.
Một người dân ở Sukari cho biết, quân đội đã sử dụng vũ khí nhiệt áp để tấn công vào Aleppo. Đây là loại vũ khí rất hiệu quả trong việc reo rắc sự phá hủy ở những khu vực thành thị, giới chuyên gia quân sự cho hay.
Chính quyền của Tổng thống Assad còn bị cáo buộc đã thả bom thùng chứa đầy chất nổ và mảnh đạn xuống Aleppo. Đây là loại vũ khí gây sát thương cao.
Nhà Trắng hồi đầu tuần đã lên án gay gắt chính phủ Syria về chiến dịch không kích nhằm vào Aleppo trong những ngày gần đây. "Mỹ lên án chiến dịch tấn công hiện nay của chính phủ Syria nhằm vào dân thường, trong đó có việc sử dụng bừa bãi tên lửa Scud và bom thùng ở trong và xung quanh thành phố Aleppo hồi tuần trước”, phát ngôn viên Nhà Trắng – ông Jay Carney cho biết trong một tuyên bố.
Kiệt Linh -
(tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc