Nga đặt hàng lô máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 mới

08:28, 26/12/2013
|

(VnMedia) - Hôm qua (25/12), Thiếu Tướng Viktor Bondarev – Tư lệnh Không lực Nga cho biết, lực lượng này đang lên kế hoạch đặt hàng thêm một lô máy bay huấn luyện chiến đấu mới Yak-130 do nhu cầu loại máy bay này trong quân sự ngày một lớn. 

Theo một hợp đồng ký kết giữa Bộ Quốc phòng Nga và tập đoàn sản xuất máy bay danh tiếng Irkutsk, tập đoàn này sẽ cung cấp cho Không lực Nga tổng cộng 55 chiếc Yak-130. Và cho tới nay, tổng cộng 42 chiếc đã được bàn giao. 
 

Ảnh minh họa

“Chắc chắn chúng tôi sẽ ký kết thêm một hợp đồng mới (mua thêm Yak-130)”, Thiếu Tướng Viktor Bondarev  nhấn mạnh trong một chuyến công du tới nhà máy sản xuất máy bay Irkutsk, nơi đang chế tạo máy bay huấn luyện Yak-130.
  
Ông Bondarev cũng xác nhận rằng, Không lực Nga sẽ sớm thành lập một phi đội Yak-130 mới.
 
Yak-130 là máy bay huấn luyện chiến đấu mới nhất của Không quân Nga cho phép huấn luyện phi công lái MiG-29, MiG-35, Su-27, Su-30, Su-34 và Su-35. Yak-130 cũng có thể được sử dụng như một máy bay chiến đấu hạng nhẹ.

Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 có chiều dài 11,49m, sải cánh 9,84m, trọng lượng rỗng 4.600kg, trọng lượng cất cánh bình thường 7.230kg và trọng lượng cất cánh tối đa 10.290kg.
 
Yak-130 trang bị 2 động cơ phản lực AI-222-25 với lực đẩy 2.500kg mỗi chiếc cho phép nó có thể đạt tốc độ tối đa 1.060km/h, tốc độ hành trình 650km/h.
 
Huấn luyện - chiến đấu cơ có tầm hoạt động 2.000km và trần bay 12.500km.
Máy bay được trang bị pháo 23mm UPK-23-250 cơ số đạn 250 viên, tên lửa dẫn đường không đối không cận chiến R-73, R-77 cùng các loại bom điều khiển và không điều khiển.


Đan Khanh - (theo RIA)

Ý kiến bạn đọc