Phương Tây loay hoay lật đổ Tổng thống Assad

18:13, 04/07/2012
|

(VnMedia) - Các cường quốc phương Tây đang nỗ lực tìm cách thuyết phục Nga mời Tổng thống Syria Bashar al-Assad đến nước này và trao cho ông ta quy chế tị nạn chính trị. Đây được xem là lối thoát mà phương Tây muốn mở ra cho ông Assad và cũng là cách để họ giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.
 
Tuy nhiên, Moscow đã phản đối kế hoạch trên, tờ nhật báo kinh doanh Kommersant dẫn một nguồn tin ngoại giao Nga hôm nay (4/7) cho biết.
 
“Các nước phương Tây mà trên hết là Mỹ đang nỗ lực, tích cực tìm cách thuyết phục chúng tôi rằng, Moscow nên trao cho Nhà lãnh đạo Syria quy chế tị nạn chính trị. Tuy nhiên, chúng tôi không có kế hoạch đó”, tờ Kommersant cho biết.
 
Trước đó, hồi tháng 3, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng từng khẳng định, Moscow không có ý định cho phép Tổng thống Assad đến tị nạn chính trị ở Nga.
 
Các cường quốc phương Tây rõ ràng đang hoàn toàn bất lực trước việc thuyết phục Nga cũng như Trung Quốc ủng hộ kế hoạch lật đổ Tổng thống Syria Assad. Mới đây, tại hội nghị quốc tế về Syria diễn ra ở Geneva hôm 30/6, các nước đã nhất trí thông qua một kế hoạch thành lập chính phủ chuyển tiếp ở Syria. Cụ thể, chính phủ mới ở Syria sẽ có sự tham gia đầy đủ của các phe phái, thể hiện sự đoàn kết dân tộc.
 
Tuy nhiên, trước sự cứng rắn của Nga, kế hoạch trên phải để ngỏ khả năng tham gia chính quyền của Tổng thống Assad. Các cường quốc phương Tây rất muốn loại bỏ ông Assad và các quan chức của ông này khỏi chính quyền chuyển tiếp. Tuy nhiên, mong muốn đó của phương Tây không được sự đồng ý của Nga.
 
Moscow tuyên bố, số phận của Tổng thống Assad phải do chính nhân dân Syria định đoạt chứ không phải do các lực lượng bên ngoài can thiệp vào. Như vậy, trong kế hoạch được các nước nhất trí tại hội nghị ở Geneva vừa rồi, chính quyền chuyển tiếp có thể có sự tham gia của ông Assad, các thành viên trong chính phủ của ông này cùng với các phe nhóm đối lập. Chính phủ chuyển tiếp sẽ giám sát việc phác thảo một bản hiến pháp mới và tổ chức các cuộc bầu cử.
 
Phe nổi dậy nhất quyết đòi ông Assad từ chức
 
Kết quả của cuộc họp ở Geneva đã khiến phe nổi dậy Syria thất vọng hoàn toàn. Phe nổi dậy Syria tuyên bố, họ sẽ không chấp nhận bất kỳ kế hoạch nào của cộng đồng quốc tế nếu kế hoạch đó không loại bỏ được vai trò của Tổng thống Assad. Phe nổi dậy nhấn mạnh, họ sẽ không bao giờ ngồi vào bàn đàm phán với ông Assad.
 
Thất vọng trước sự bất lực của các cường quốc trong việc gây sức ép buộc Tổng thống Assad từ chức, các phe nhóm đối lập ở Syria hôm qua (3/7) đã có cuộc họp về vấn đề này. Tại đây, các phe nhóm đối lập đã đồng loạt lên tiếng yêu cầu Tổng thống Assad phải từ chức.
 
Sau một hội nghị kéo dài 2 ngày do Liên đoàn Ả-rập tài trợ vừa kết thúc đêm qua, các phe nhóm đối lập ở Syria đã đạt được một thoả thuận về tài liệu “cam kết quốc gia” và một lộ trình chuyển tiếp cho nước này.
 
Hơn 200 nhân vật đối lập đã nhấn mạnh, một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 16 tháng qua ở Syria chỉ nên được bắt đầu với sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Assad. Các phe nhóm đối lập cũng kêu gọi tiến hành xét xử những người có liên quan đến các vụ sát hại dân thường, ngừng ngay lập tức tình trạng bạo lực, phóng thích tù nhân và rút quân khỏi các khu vực thành thị.
 
Được biết, hơn 200 đại biểu tham dự hội nghị trên đã tranh cãi khá gay gắt với nhau về lời lẽ được đưa ra trong các văn bản của cuộc họp. Các phe phái đối lập muốn những văn bản đó sẽ trở thành kế hoạch cho nhà nước trong tương lai của họ, giúp họ dẫn dắt đất nước Syria đi qua giai đoạn chuyển tiếp.
 
Cuộc khủng hoảng chính trị ở Syria đã kéo dài suốt hơn 16 tháng qua với diễn biến ngày một leo thang nghiêm trọng hơn. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc được đưa ra hồi tháng 5, đã có khoảng 10.000 người thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy ở đất nước Trung Đông bùng lên hồi tháng 3 năm ngoái.
 
Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở London còn đưa ra con số khủng khiếp hơn. Theo tổ chức này, tính đến hồi đầu tuần này, đã có khoảng 16.500 thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa quân chính phủ và phe nổi dậy. Trong số đó có khoảng 5.000 người là binh lính chính phủ hoặc những binh lính đào ngũ. Tháng 6 được coi là tháng đẫm máu nhất trong cuộc khủng hoảng ở Syria khi trung bình mỗi ngày có khoảng 100 người chết.
 
Trong bối cảnh bạo lực ở Syria ngày một đẫm máu như vậy, các cường quốc vẫn loay hoay chưa tìm được một giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng đáng sợ này. Nhiều người bi quan cho rằng, tình hình Syria đang thực sự rơi vào bế tắc và nó sẽ sớm biến thành một cuộc xung đột kéo dài, gây tổn thất lớn.


Kiệt Linh - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc