Xả súng bắn nhau giữa ban ngày tại Hà Nội

08:20, 16/01/2015
|

(VnMedia) - Do có mâu thuẫn giành chở đất san nền tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, hai nhóm đối tượng đã dùng súng bắn nhau, khiến 3 người bị thương và 2 ô tô hư hỏng…

Ảnh minh họa

Các đối tượng tại phiên xét xử

Chiều ngày 15/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Trần Đình Khiêm (SN 1986, ở Đông Anh, Hà Nội), Hồ Anh Dũng (SN 1989, ở Sóc Sơn, Hà Nội) và Trần Xuân Thái (SN 1978, ở Mê Linh, Hà Nội) về tội Giết người, hủy hoại tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trái phép.

Xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành chở đất san nền tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai giữa Công ty TNHHTM vận tải và xây dựng Minh Chương và Công ty TNHH một thành viên xây dựng Long.

Khoảng 8h sáng 5/11/2012, nhóm đối tượng phía công ty Minh Chương gồm Trần Xuân Thái (SN 1978) cùng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1976), Hà Văn Thành (SN 1977), Đỗ Tiến Sơn (SN 1982) đi trên chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Jolie do Thái điều khiển vào bãi đất thôn Lập Đinh, xã Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc với mục đích bắt xe ô tô chở đất san nền của Công ty Long Nhật phải đổ đất san nền xuống đường. Việc này nhằm trả thù việc trước đó lái xe của công ty Minh Chương bị hai đối tượng chặn đánh đổ đất ngang đường.

Khi xe ô tô của nhóm Thái đến đầu dốc đập Đồng Đò, Sóc Sơn thì bị nhóm đối tượng của công ty TNHH xây dựng Long Nhật trong đó có Đỗ Cao Tông, Dũng, Khiêm cầm gạch ném, súng ngắn bắn đạn cao su, súng thể thao bắn vào kính trước xe Jolie nhưng đạn không nổ.

Bị bắn, Thái tăng ga bỏ chạy thì bị bắn thêm vài phát vào ngang xe nhưng không ai bị thương tích.

Khoảng 7h30 ngày hôm sau Thái rủ thêm 5 người khác cùng đi trên xe ô tô bán tải Toyota Hilux 5 chỗ do Tuấn điều khiển tiếp tục đi vào bãi đất thôn Lập Đinh, xã Ngọc Thanh, huyện Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Khi đi Thái cầm theo khẩu súng colt tự chế. Vào đến nơi, nhóm của Thái yêu cầu anh Nguyễn Văn Đạt (SN 1981) là người lái máy xúc của bãi đất không được xúc đất cho nhóm của ông Nhạ và Tông.

Về nhóm của Tông, khoảng 6h, Tông điện thoại bảo đi lấy chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota 16 chỗ vào bãi đất. Tông dặn Dũng nếu phát hiện nhóm Thái đến báo tin. Còn lại Tuấn chở Khiêm mang theo 1 khẩu súng săn 2 nòng, Tông chở Đông cầm theo khẩu súng bắn đạn hoa cải. Cả nhóm hẹn nhau đi  đến dốc đập Đồng Đò thì dừng lại ở trước ngôi nhà gần đường.

Khi Dũng đến khu vực ngôi nhà hoang thì gặp nhóm của Tông. Tông bảo Dũng “vào đấy đi, bọn anh đứng ngoài này”. Dũng điều khiển xe đi vào ngã ba thì dừng lại.

Đến 8h cùng ngày, Dũng phát hiện thấy chiếc xe ô tô bán tải Toyota do Tuấn điều khiển vào bãi đất ở thôn Lập Đinh. Sau khi thấy nhóm của Thái  không cho nhóm của Tông xúc đất, Dũng điện thoại cho Tông.

15 phút sau, nhóm của Khiêm phát hiện ô tô của nhóm Thái đi đến. Khiêm nghe thấy tiếng hô “chặn chiếc xe kia lại” nên cầm khẩu súng bắn đạn hoa cải, đi ra gần giữa đường giơ tay trái lên ra hiệu dừng xe. Nhưng xe ô tô do Tuấn lái không dừng mà tiếp tục lao tới với tốc độ cao. Khi còn khoảng 20m thì Khiêm bắn thẳng vào vị trí người ngồi ghế phụ trên xe và nhảy vào hiên nhà để tránh, xe ô tô của Tuấn va quệt vào chiếc xe máy làm đổ xe rồi lao đi.

Thấy vậy, nhóm của Khiêm dựng xe máy dậy và đuổi theo xe tô của Tuấn. Đi được khoảng 4km phát hiện có 1 chiếc xe ô to tải chắn ngang đường làm xe ô tô của nhóm Thái không đi được. nhóm của Khiêm đuổi tới hô “chúng nó đấy”. Lúc này. Khiêm nhìn thấy Thái cầm súng ngắn hướng về nhóm mình nhưng không bắn. Khiêm cầm súng đuổi theo thì Thái bỏ chạy.

Khiêm khai rằng, do không đuổi được Thái, Khiêm quay lại vị trí chiếc xe ô tô của Thái đang đỗ thấy phía ghế trước có 2 người ngồi còn phái sau có 1 số người đầu cúi rạp xuống sàn xe. Lúc này, thấy Đông cầm súng bắn thẳng vào kính trước xe ô tô, Khiêm giương súng định bắn thêm phát nữa thì Đông cản lại.

Khiêm đi ra phía lốp trước phía phụ bắn một phát vào lốp làm thủng lốp đồng thời thấy Đông bắn 1 phát vào lốp trước phía lái và nghe thêm 1 tiếng nổ nữa từ phía Đông nhưng biết trúng vào đâu rồi cả bọn lên 2 xe máy bỏ chạy. Xong việc, Tuấn cho Khiêm 500.000 đồng.

Hậu quả của vụ xả súng của hai nhóm đối tượng khiến 3 người bị thương, 2 xe ô tô bị hư hỏng.

Đối với Thái quá trình bỏ trốn bị nhân dân bắt giữ và thu giữ khẩu súng cùng 4 viên đạn. Ngày 11/11/2012, Dũng bị bắt giữ. Sau đó, Khiêm cũng đến cơ quan công an xin đầu thú, giao nộp khẩu súng gây án.

Tại phiên xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của minh. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của bị cáo, bị hại tại phiên xử, HĐXX đã tuyên phạt Trần Đình Khiêm: 13 năm tù về tội Giết người, 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản; Hồ Anh Dũng: 12 năm tù về tội giết người và Trần Xuân Thái: 26 tháng 5 ngày tù nhưng đã chấp hình xong hình phạt và trả tự do tại tòa.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc