Khởi tố ổ nhóm cá độ bóng đá tại Hà Nội

17:43, 03/08/2014
|

(VnMedia) - Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đã trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Ảnh minh họa

Đối tượng Nguyễn Quang Tuấn và Trịnh Ngọc Thái

Theo tài liệu điều tra ban đầu tại cơ quan công an, ngày 13/7, một số đối tượng đã liên hệ với Nguyễn Quang Tuấn (SN 1985, ở tổ 9, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) để đánh cá độ bóng đá giữa trận Đức và Argentina vào lúc 2 giờ ngày 14/7. Trong đó có Đào Mạnh Dũng (SN 1979); Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1976), đều ở tổ 4, thị trấn Sóc Sơn và Trịnh Ngọc Thái (SN 1991, ở Vệ Linh, Phù Linh, huyện Sóc Sơn).

Khi chơi Tuấn xem trên bảng mạng của mình xác định cửa trên là đội Đức, cửa dưới là đội Argentina. Trong quá trình chơi cá độ thì chỉ tính kết quả giữa 2 đội trong 2 hiệp chính. Nếu đánh cửa dưới mà cửa dưới thắng thì tỷ lệ đánh 1 ăn 0,9 nếu hòa thì cửa dưới ăn với tỷ lệ đánh 1 ăn 0,45; nếu đánh cửa trên thắng thì tỷ lệ đánh 1 ăn 0,9; nếu đánh “xỉu” (nghĩa là tổng bàn thắng của cả trận đấu dưới 2 bàn thắng) hoặc đánh “tài” (nghĩa là tổng bàn thắng của cả trận đấu trên 2 bàn thắng) thì tỷ lệ đánh 1 ăn 0,9; nếu tổng bàn thắng của cả trận đấu là 2 bàn thắng thì hai bên chơi hòa tiền;

Khi chơi Dũng sử dụng số tiền 2 triệu đồng để đánh cá độ bóng đá, trong đó đánh cửa dưới 1 triệu đồng, đánh “xỉu” 1 triệu đồng; Hiền sử dụng số tiền 1,8 triệu đồng đánh Tài; Trịnh Ngọc Thái sử dụng số tiền 1,5 triệu đồng đánh cửa trên. Số tiền này Tuấn và các đối tượng thỏa thuận sau khi có kết quả trận đấu thì sẽ trả sau.

Đến khoảng 11h30 ngày 14/7, khi Dũng đang nhận tiền thắng cá độ bóng đá với Tuấn thì bị công an huyện Sóc Sơn bắt quả tang. Tại hiện trường, công an thu giữ của Dũng 1,3 triệu đồng (là tiền Tuấn bị thua cá độ bóng đã với Dũng), thu giữ của Tuấn hơn 4 triệu đồng (trong đó có số tiền 1,8 triệu đồng mà Hiền chơi thua trả cho Tuấn).

Qua khai thác đấu tranh, Nguyễn Quang Tuấn khai nhận, hắn mua 1 bảng mạng của Nguyễn Văn Thái (SN 1980, ở Phú Lộc, Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội) và được Thái lập cho Tuấn 1 tài khoản là 24gw15440, pass (mật khẩu) tuan.8686 trong tài khoản có số tiền 500USD (tương ứng 1USD = 50.000VND) để Tuấn đánh cá độ với Thái.

Số tiền chơi cá độ được thua thì Thái và Tuấn thống nhất một tuần thanh toán một lần. Nếu số tài khoản của Tuấn lớn hơn 500USD (ví dụ tài khoản của Tuấn là 510USD) thì Thái phải trả cho Tuấn số tiền là 10USD, tương ứng với 1USD = 50.000VND; ngược lại nếu tài khoản của Tuấn dưới 500USD (ví dụ tài khoản của Tuấn là 450USD) thì Tuấn phải trả cho Thái số tiền là 10USD, tương ứng với 1USD = 50.000VND.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Thái, cơ quan điều tra thu giữ một số tài sản trong đó có một điện thoại di động Iphone 5 và một máy máy tính bảng (Ipad) Thái dùng để liên lạc cung cấp địa chỉ, mật khẩu và theo dõi các trang mạng của những người đánh cá độ với Thái.

Khai thác mở rộng, đối tượng Thái còn khai nhận, vào đầu tháng 6, Thái đã mua một trang mạng
của một người ở địa phương khác để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được, thua bằng tiền.

Cụ thể Thái đã cung cấp cho Tuấn 1 trang mạng với số tài khoản là 500USD tương ứng với 25 triệu đồng để Tuấn đánh cá độ với Thái. Đêm ngày 13 rạng ngày 14/7, Tuấn có đánh cá độ bóng đá với anh Thái trận Đức và Argentina. Tổng cộng Tuấn đánh 140USD tương ứng với số tiền là 7 triệu đồng.

Ngoài ra Thái còn cung cấp các trang mạng cho 4 trường hợp sau gồm: Lê Hồng Sen (SN 1971, ở Phố Nỷ, Trung Giã) với tài khoản ảo là 1.000 USD tương ứng 50 triệu đồng; Trần Văn Lợi (SN 1964, ở Phố Nỷ, Trung Giã) với tài khoản ảo là 1.000 USD tương ứng 50 triệu đồng; Nguyễn Như Kiên (SN 1983, ở Phố Nỷ, Trung Giã) với tài khoản tiền ảo quy định là 2.000 USD tương ứng 100 triệu đồng và Phạm Quốc Mạnh, (SN 1987, ở Phố Nỷ, Trung Giã) với tài khoản tiền ảo là 600 USD tương ứng 30 triệu đồng

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận phù hợp với nội dung vụ án. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc