Bị bắt vì cả gan rút dao, tống tiền 500 triệu kẻ ôm vợ mình

06:50, 19/05/2014
|

(VnMedia) - Khi đi làm về, Dương Văn Lích bắt quả tang anh Khanh đang ôm vợ mình. Lích đã rút dao đe dọa, bắt anh này phải bồi thường 500 triệu đồng...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Dương Văn Lích (SN 1972, trú tại thôn 1, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 16/5, khi Dương Văn Lích đi làm về đến nhà thì bắt quả tang anh Nguyễn Quang Khanh (người cùng thôn) đang ôm vợ mình. 

Tức giận, Lích xông vào túm cổ áo anh Khanh, rút dao đe dọa, bắt anh Khanh phải bồi thường 500 triệu đồng. Lúc này anh Khanh không đồng ý nên đã bị Lích lấy dao chém một nhát vào lưng và dùng gậy tre có gắn dây điện cắm từ nguồn điện lưới dí đoạn sắt vào mắt cá chân.

Do quá sợ hãi nên anh Khanh đã buộc phải viết giấy chuyển nhượng xe mô tô của mình cho Lích và giấy vay của Lích số tiền 250 triệu đồng.

Ngay sau đó, anh Nguyễn Quang Khanh đã tố cáo hành vi của Dương Văn Lích với cơ quan công an. Nhận được đơn trình báo của anh Khanh, công an tỉnh Hưng Yên đã xác minh ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lích về hành vi cướp tài sản.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc