Phá đường dây ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam

15:58, 11/03/2014
|

(VnMedia) - Công an TP Hải phòng phối hớp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) và các lực lượng chức năng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chấtt ma túy từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái về Hải Phòng và các tỉnh khác tiêu thụ...

Ảnh minh họa
Ảnh minh hoạ

Tin từ công an TP Hải Phòng cho hay, tại quận Hồng Bàng, vào ngày 7/3, Công an TP phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) và lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Hải quan Hải Phòng đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái về Hải Phòng và các tỉnh khác tiêu thụ.

Theo đó, các lực lượng đã bắt Trần Đắc Thư (48 tuổi, trú quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), thu giữ 2 kg nghi là ma túy đá (đang giám định), 2 điện thoại di động, 3,5 triệu đồng và một số tang vật liên quan. 

Như vậy, đây là vụ bắt ma tuy lớn thứ ba tại TP Hải phòng trong thời gian gần đây. Trước đó, ngày 19/12/2013, Công an quận Lê Chân đã bắt quả tang Bùi Văn Chuyên (SN 1973, ở xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang mang 273 viên ma túy tổng hợp dạng nén, 5 cục heroin trọng lượng 17,79 gam, một cân điện tử, ba điện thoại di động, một xe máy, một dao nhọn cùng 13,7 triệu đồng.

Lần theo dấu vết của đường dây tội phạm, lực lượng công an đã bắt được Trần Hải Tuấn; Ðỗ Văn Sỹ, sinh năm 1971, ở xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, cùng năm đối tượng khác. Ðồng thời, công an cũng thu giữ 133,39 gam heroin và ma túy các loại; 323,7 triệu đồng; 3.600 USD; 8.300 nhân dân tệ, sáu cân điện tử, sáu bộ đồ sử dụng ma túy 'đá' cùng nhiều vũ khí, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy...


Tiếp đó, đêm ngày 24/2 vừa qua, tại chân cầu Lạc Long, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy-Bộ Công an, Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, đã phục kích bắt quả tang hai đối tượng là Nguyễn Văn Sơn (52 tuổi, ngụ Q. Lê Chân, Hải Phòng) và Lê Thanh Thủy (30 tuổi, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng) đang vận chuyển 1kg ma túy đá.

Bước đầu, tại CQĐT, Sơn và Thủy khai nhận mua số ma túy đá này từ Trung Quốc rồi vận chuyển qua đường thủy từ Quảng Ninh về Hải Phòng để đưa lên Hà Nội tiêu thụ. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án trên.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc