Phó Thủ tướng tiếp Đại sứ Lào và Đại sứ Singapore

06:57, 08/03/2016
|

(VnMedia) - Chiều ngày (07/3), tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongsavanh Phomvihane đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongsavanh Phomvihane đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: TG&VN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongsavanh Phomvihane đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: TG&VN)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân cách mạng Lào; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em sẽ tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 8; chúc Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2016; khẳng định Việt Nam hết sức ủng hộ và giúp đỡ để Lào hoàn thành trọng trách trên.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng đồng chí Thongsavanh Phomvihane được bổ nhiệm làm Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào và tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ công tác của mình, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane sẽ có nhiều đóng góp tích cực, góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và quan hệ hợp tác đó.

Đại sứ Thongsavanh Phomvihane, đã cảm ơn về sự giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào suốt thời gian qua và khẳng định trên cương vị Đại sứ của Lào tại Việt Nam sẽ làm hết sức mình để hoàn thành trọng trách đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giao phó.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã tiếp Ngài Ưng Tích Hiên (Ng Tech Hean), Đại sứ Cộng hòa Singapore, đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Ngài Ng Tech Hean, Đại sứ Cộng hòa Singapore, đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ. (Ảnh: TG&VN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Ngài Ng Tech Hean, Đại sứ Cộng hòa Singapore, đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ. (Ảnh: TG&VN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chúc mừng Ngài Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam với những đóng tích cực cho việc tăng cường quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực hợp tác.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; đặc biệt trong quá trình thúc đẩy đàm phán, ký kết và thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tăng cường vai trò và trách nhiệm của ASEAN, xây dựng một ASEAN đoàn kết và vững mạnh.

Đại sứ Ưng Tích Hiên cảm ơn những đánh giá và những lời chúc tốt đẹp của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, đồng thời khẳng định, dù ở cương vị công tác nào, cũng sẽ làm hết sức mình tiếp tục góp phần tăng cường, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore ngày càng thực chất và hiệu quả hơn nữa.


Ý kiến bạn đọc