Phóng viên “chất vấn” về Nhân tài Đất Việt 2014

16:35, 06/11/2014
|

(VnMedia) - Trải qua 10 năm, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt vẫn giữ được đẳng cấp là Giải thưởng có tầm vóc và uy tín nhất tại Việt Nam. Hơn nữa, năm nay, chất lượng sản phẩm dự thi được đánh giá cao nhất từ trước đến nay...Do đó, tại buổi báo công bố kết quả Sơ khảo giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014  trong lĩnh vực CNTT vào sáng 6/11, Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ các phóng viên và đại diện các nhóm thí sinh về giải thưởng này.

>> Bất ngờ kết quả sơ khảo Nhân tài Đất Việt 2014
>> Danh sách 22 sản phẩm CNTT lọt vào Chung khảo NTĐV 2014

Dưới đây là những hình ảnh nổi bật ghi lại sự kiện này:


Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Rất đông phóng viên các báo đài Trung ương và Hà Nội tới tham dự buổi họp báo.

Ảnh minh họa
Các Phóng viên “xoay” Ban tổ chức, đại diện Ban giám khảo về việc giữ “lửa” cho Giải thưởng này trong suốt 10 năm qua, cũng như những hỗ trợ, đầu tư cho sự phát triển của các sản phẩm sau khi đạt giải…

Ảnh minh họa
Trong khi đó, đại diện nhóm tác giả may mắn có sản phẩm lọt vào Chung khảo NTĐV 2014 lại rất băn khoăn về việc, làm thế nào để được giải cao cũng như sự hỗ trợ của Ban tổ chức và các nhà tài trợ, đặc biệt là VNPT để đưa sản phẩm thành công hơn và đi vào
phục vụ xã hội.
  
Ảnh minh họa
Ông Phạm Đức Long, Phó Tổng Giám đốc VNPT khẳng định Tập đoàn luôn sát cánh cùng việc khuyến học và tôn vinh nhân tài.
Ảnh minh họa
TS Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội tin học Việt Nam khuyên các thí sinh nên dành thời gian vào yếu tố nào tâm huyết nhất trong sản phẩm, phải khẳng định được sự thành công của mình.
Ảnh minh họa
Các khách mời tham dự rất chăm chú lắng nghe các giải đáp từ đại diện BTC và Giám khảo.

Ảnh minh họa
Kết thúc họp báo, ông Phạm Đức Long, Phó Tổng Giám đốc VNPT vẫn tiếp tục nhận được nhiều câu hỏi của phóng viên về NTĐV 2014.


Tuệ Minh - (ảnh: Đức Huy, Dân trí)

Ý kiến bạn đọc